Điểm danh chủ nhân đại gia của khu biệt thự trăm tỷ

Đường Barker là một trong những con đường đắt nhất hiện nay ở Hồng Kong. Có không ít những nhà kinh tế, chính trị gia và tỷ phú nổi tiếng sống tại đoạn đường diện tích chỉ có 1,7 ha này.

Thông tin bất động sản, tài chính, thị trường chứng khoán được cập nhật liên tục tại chuyên mục Kinh doanh. Kinh nghiệm khởi nghiệp của các doanh nhân, tỉ phú VN và thế giới.

Điểm danh chủ nhân đại gia của khu biệt thự trăm tỷ

Bản đồ khu biệt thự đại gia của Hong Kong

 1. Biệt thự Barker số 1: Thuộc về gia tộc Mã Thị (giá mua 30 triệu đô la Hồng Kong khảng 87 tỷ VND, mua năm 1989).

Điểm danh chủ nhân đại gia của khu biệt thự trăm tỷ
 

Mã Cẩm Xán là một trong năm doanh nhân giàu có của Hồng Kong vào những năm 60, sở hữu Ngân hàng Đại Sinh (Tai Sang Bank Limited) và bất động sản Đại Sinh (Tai Sang Land Development Limited). Năm 1984 ông qua đời vì bệnh tim, tài sản do con trai Mã Thanh Vĩ, Mã Thanh Trung thừa kế.

 2, Biệt thự Barker số 22: Thuộc về Chủ tịch Tập đoàn Alibaba Mã Vân (giá mua 1,5 tỷ đô la Hồng Kông khoảng 435 tỷ VND, mua năm 2015)

Điểm danh chủ nhân đại gia của khu biệt thự trăm tỷ
 

Ngôi nhà này trước đây thuộc quyền sở hữu của Francis Yuen Tin-fan, cựu Phó chủ tịch Tập đoàn viễn thông khổng lồ PCCW và cũng là cựu Chủ tịch Sàn chứng khoán Hong Kong. Barker số 22 là tòa nhà 3 tầng độc lập, tổng diện tích nhà khoảng 1099m2. Từ ngôi nhà có thể xem được toàn cảnh cảng Victoria Harbour. Ngoài ra còn có cả một khuôn viên rộng 2200 m2, trong vườn có bãi cỏ lớn và vườn cây.

3, Biệt thự Barker số 27: Thuộc quyền sở hữu của Lý Quốc Bảo (mua năm 2012)

Điểm danh chủ nhân đại gia của khu biệt thự trăm tỷ
 

Lý Quốc Bảo hiện là Chủ tịch Ngân hàng Đông Á Hong Kong, người Quảng Đông (Trung Quốc), sinh năm 1939 tại Anh. Ông học Trung học và Đại học tại Anh, tốt nghiệp Đại học Cambridge, học ngành Luật và Kinh tế, học vị thạc sĩ. Năm 1969 trở về Hong Kong, bắt đầu gia nhập giới kinh doanh tại Ngân hàng Đông Á, là người đầu tiên thúc đẩy hiện đại hóa ngân hàng (bằng máy tính), nâng cao đáng kể hiệu suất làm việc, thúc đẩy phát triển ngành nghề. Đến năm 1978 tổng giá trị tài sản của ông lên tới  2,838 tỷ đô la Hong Kong. Gia tộc của ông là một trong những gia tộc có lịch sử lâu đời nhất Hong Kong.

4, Barker số 28 tòa nhà số 8: Thuộc quyền sở hữu của Lý Thự Phong (mua với giá 740 triệu đô la Hong Kong (khoảng 214,6 tỷ VND) và tháng 12/2013)

Điểm danh chủ nhân đại gia của khu biệt thự trăm tỷ
 

Hạng mục Barker số 28 trước đây là một tòa nhà đồ sộ Knightsbridge, sau đó Hutchison Whampoa dỡ bỏ và xây dựng thành 7 tòa nhà. Tháng 12/2013, Lý Thự Phong đã bỏ ra 740 triệu đô la Hong Kong để mua tòa nhà số 8. Tòa nhà sang trọng này có diện tích 637,59 m2, gồm 5 phòng ngủ, một hồ bơi trên tầng thượng, hướng ra cảng Victoria. Theo tính toán, mỗi feet vuông có giá 107,800 HKD - mức giá cao thứ 3 ở Hong Kong.

Lý Thự Phong sinh ra ở Tuyền Châu tỉnh Phúc Kiến, tốt nghiệp khoa luật trường Đại học Hạ Môn. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại bộ phận luật của công ty Hong Kong, sau đó gia nhập Văn phòng luật sư Hong Kong “Koo&Part-ners”. Lý Thự Phong đến nay đã sống hơn 20 năm tại Hong Kong.

5, Barker số 28 tòa nhà số 7: Thuộc sở hữu của Tiền Phong Lôi (giá mua 690 triệu đô la Hong Kong tương đương khoảng 200,11 tỷ VND, thời gian mua 20.02.2014)

Điểm danh chủ nhân đại gia của khu biệt thự trăm tỷ
 

Tháng 2/2014, căn hộ số 7 của Barker số 28 đã bàn giao với giá 690 triệu đô la Hong Kong, diện tích 636,107 m2, giá mỗi feet vuông là 100.774 HKD, cao thứ 8 ở Hong Kong, chủ nhân của tòa nhà là Tiền Phong Lôi.

Tiền Phong Lôi đến từ Ninh Ba, là Chủ tịch hội đồng quản trị công ty IPS Hong Kong, đồng thời cũng là một nhà từ thiện. Ông đã quyên góp 50 triệu NDT cho quỹ từ thiện, được Lý Á Bằng gọi là Tiền Đa Đa. Trong trận động đất ở Tứ Xuyên, Ngọc Thụ, ông đã quyên góp một số tiền rất lớn, nên bạn bè hay gọi với tên Tiền Lôi Phong.

 6, Barker số 28 tòa nhà số 2: Thuộc sở hữu của Trần Hiểu Dĩnh (giá mua 530 triệu đô la Hong Kong tương đương khoảng 153,7 tỷ VND, mua năm 2014)

Điểm danh chủ nhân đại gia của khu biệt thự trăm tỷ
 

Trần Hiểu Dĩnh sinh năm 1963, từng là du học sinh. Năm 1989, bà bắt đầu thành lập công ty đầu tư tư nhân tại quần đảo Cayman.  Những công ty hiển hách như điện lực Đại Đường, điện lực Hoa Nhuận, Tập đoàn Trung Tín đều là đối tượng hợp tác của bà.

Trần Hiểu Dĩnh có mối quan hệ thân thiết với Jack Ma. Tháng 1/2015, tập đoàn Alibaba liên kết với Quỹ Vân Phong đã rót 170 triệu USD mua đứt 54,3% cổ phần của công ty thế kỉ 21 Trung Tín (Citic 21CN), trở thành nhà điều hành thực tế của Citic 21CN. Citic 21CN đổi tên thành Ali Health, Trần Hiểu Dĩnh đảm nhiệm chức Chủ tịch hội đồng quản trị.

7, Barker số 31 tòa nhà A, D: Thuộc quyền sở hữu của Lưu Loan Hùng

Điểm danh chủ nhân đại gia của khu biệt thự trăm tỷ
 

Căn nhà A mua với giá 145 triệu HKD (năm 2005). Căn nhà B mua với giá 420 triệu HKD (tương đương khoảng 121,81 tỷ VND) vào năm 2015.

Baker số 31 xây dựng vào năm 2003, gồm 4 tòa nhà đồ sộ, riêng tư, lần lượt thuộc quyền sở hữu của Lưu Loan Hùng và Dương Gia Thành.

Lưu Loan Hùng là cổ đông lớn của Tập đoàn Chinese Estates. Năm 2015, Lưu Loan Hùng có tài sản ròng lên đến 10,9 tỷ USD, đứng thứ 116 trong danh sách tỷ phú thế giới do tạp chí Forbes bình chọn và đứng thứ 6 Hong Kong.

8, Barker 31 tòa nhà B: Dương Gia Thành

Điểm danh chủ nhân đại gia của khu biệt thự trăm tỷ
 

Tòa nhà B của Barker số 31: Thuộc quyền sở hữu của Dương Gia Thành (mua với giá 146 triệu đô la Hong Kong, năm 2005)

Dương Gia Thành là thương nhân người Hong Kong, chủ yếu kinh doanh đầu tư phòng ốc và sòng bài, từng là cựu chủ tịch Birmingham. Tháng 6/2007, ông đã thông qua Grandtop International Holdings Limited thu mua 29,9% cổ phần của Birmingham, từ đó trở thành cổ đông lớn của câu lạc bộ này. Tháng 2/2011, Dương Gia Thành lần đầu tiên trở thành ông chủ người Trung Quốc dẫn đầu câu lạc bộ giành giải bóng đá vô địch ngoại hạng Anh.

9, Barker số 35: Gia tộc Lý Triệu Cơ

Điểm danh chủ nhân đại gia của khu biệt thự trăm tỷ
 

Năm 2010, gia tộc Lý Triệu Cơ bỏ ra 1,82 tỷ đô la Hong Kong (tương đương khoảng 527,84 tỷ VND) mua biệt thự Barker số 35. Con trai ông Lý Gia Thành cho biết, đây là vì danh tiếng của gia tộc, giá giao dịch và giá dự kiến cũng xấp xỉ nhau.

Đây được coi là khu đất quý hiếm với “phong cảnh mỹ lệ, khó có được, ngàn vàng khó mua”. Sau này, khu đất này xây thành 3, 4 tòa nhà đồ sộ, mỗi tòa có hai đến 3 tầng, trở thành nơi dành cho cả gia tộc.

10, Barker số 47: Gia tộc Hoàng Khắc Căng (mua với giá 1,8 triệu đô la Hong Kong, năm 1978)

Điểm danh chủ nhân đại gia của khu biệt thự trăm tỷ
 

Hoàng Khắc Căng (1906-1996), nguyên quán ở huyện Song Thủy, Tân Hội. Ông nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty The Chinese Manufacturers' Association of Hong Kong, có biệt danh “Ông vua của dụng cụ quang học”. Ông là nhà kinh doanh công thương nghiệp nổi tiếng.

Theo Phan Khải (Người đưa tin/Tinmoi)