Dòng xe bán chạy nhất trong tháng 10

Theo Công ty ô tô Toyota Việt Nam(TMV), tháng 10. 2016, đã bán được 5.532 xe, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, 2 mẫu xe góp phần lớn tạo nên doanh số bán kỷ lục này là Vios với 2,148 xe và Fortuner với 1,190 xe. Thị trường miền Nam dẫn đầu với mức tiêu thụ 2.604 xe (chiếm 47%), tiếp theo là thị trường miền Bắc tiêu thụ 2.285 xe (chiếm 41%) và thị trường miền Trung tiêu thụ 643 xe (chiếm 12%).

Vios dòng xe bán chạy nhất trong tháng 10

Vios dòng xe bán chạy nhất trong tháng 10.2016 với 2,148 xe 

Cũng trong tháng 10, phân khúc xe du lịch của Toyota nhận được sự ủng hộ đặc biệt của khách hàng với doanh số đạt 3.250 xe, tăng trưởng ấn tượng 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có được doanh số này, không thể không kể đến sự góp mặt của mẫu xe Vios mới 2016 với 2.148 xe được bán ra, tăng trưởng 83% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời cũng là tháng Vios đạt doanh số bán cao nhất kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam.

Vios mới 2016 được trang bị động cơ mới, hộp số mới và bổ sung thêm một phiên bản mới 1.5E CVT, cùng nhiều cải tiến ở khả năng vận hành mạnh mẽ vượt trội và hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, đặc biệt là giá bán không đổi, đã và sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng hướng đến một phong cách sống hiện đại và năng động.

Đứng ở vị trí thứ hai là mẫu xe Corolla Altis với doanh số tháng 10 đạt 465 xe, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm trước. Đối với Corolla trên thị trường toàn cầu, tháng 10 cũng là thời điểm đặc biệt khi mẫu xe du lịch 5 chỗ này vừa kỷ niệm sinh nhật 50 năm kể từ lần đầu tiên ra mắt vào 20/10/1966.

Corolla hiện đang được sản xuất tại 13 quốc gia, và với hơn 1,3 triệu xe được bán ra hàng năm tại hơn 150 nước. So với 44 triệu xe đã bán trên toàn cầu kể từ khi thành lập cho đến nay, Toyota vẫn coi Corolla là chiếc xe bán chạy nhất trên thế giới mọi thời đại.

Ở Việt Nam, Corolla được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1996, đến nay doanh số bán cộng dồn của mẫu xe này đã đạt xấp xỉ 60,000 xe. Tiếp đó là mẫu xe Camry với doanh số đạt 409 xe, tăng trưởng 2%.

Riêng trong tháng 10, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng của sự thay đổi trong chính sách về thuế đối với các dòng xe có dung tích xy lanh lớn có hiệu lực từ 1/7 vừa qua, doanh số bán của Lexus đạt 121 xe, tăng 169% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 35% so với tháng 9/2016. Điều này chứng tỏ sức hấp dẫn không hề suy giảm của thương hiệu xe sang này đối với người tiêu dùng Việt.

Theo GDVN