Ham món "cả làng thích", người đàn ông kinh hãi thấy hàng nghìn con sán trong ống mật

Ông Tr vào viện trong tình trạng đau bụng dưới sườn phải kèm theo sốt, vàng da. Bác sĩ phẫu thuật phát hiện hàng nghìn con sán lá gan trong ống mật nam bẹnh nhân.

Bệnh nhân là ông Vũ Văn Tr, quê Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Ông Tr vốn là ngư dân. Trước đây ông thường xuyên ăn gỏi cá, ốc. Trung bình mỗi tuần ông ăn tới 2-3 lần.

Ông Tr không ngờ rằng đây là "nghi can số 1" khiến trong đường mật của ông xuất hiện quá nhiều sán lá gan, khiến ông bị sỏi gan, sỏi ống mật chủ và nhiễm trùng đường mật do sỏi.

Theo BS Phạm Trường Giang – Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội)– người trực tiếp thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân Tr, trước đó bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới sườn phải kèm theo sốt, vàng da.

ham-mon-ca-lang-thich-nguoi-dan-ong-kinh-hai-thay-hang-nghin-con-san-trong-ong-mat

Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp thăm khám, kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Sau khi thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cận lâm sàng, siêu âm, chụp cắt lớp để đánh giá, bác sĩ kết luận ông Tr bị nhiễm trùng đường mật do sỏi ống mật chủ, sỏi gan cần phẫu thuật.

Trong quá trình thực hiện phẫu thuật và thủ thuật nội soi ống mật chủ tán sỏi trong gan, các bác sĩ phát hiện đường mật của bệnh nhân có rất nhiều sán lá gan. Số lượng ước tính lên tới hàng ngàn con.

Các bác sĩ cho biết, sán lá gan là một trong các nguyên nhân gây bệnh lý về đường mật như sỏi mật, sỏi gan, ung thư đường mật.

Sau khi lấy hết sỏi trong ống mật chủ và tán sỏi gan, các bác sĩ đã bơm rửa, làm sạch đường mật của bệnh nhân Tr. Bệnh nhân này cần phải tiếp tục điều trị nội khoa bệnh lý sán lá gan khi đã ổn định sau phẫu thuật tại Khoa Ngoại Tổng hợp.

Khi đã bớt đau, được bác sĩ và người nhà cho bệnh nhân Tr video clip và kể lại quá trình sau khi ông nhập viện thực hiện phẫu thuật, ông Tr thật sự bất ngờ và sợ hãi trước hình ảnh hàng ngàn con sán lá gan ở trong đường mật của mình.

"Sau lần này thì chừa hẳn món gỏi ốc, cá" - ông Tr khẳng định.

Theo GiaDinh