Phối hợp tuyên truyền sức khỏe cho người dân

Chiều nay (9.10), tại Hà Nội, Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014-2020.

Theo đó, để thực hiện sự hợp tác này, Bộ Y tế phải có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 4.5.2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân hàng năm. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Y tế căn cứ vào Chương trình phối hợp để triển khai công tác phối hợp hàng năm tại địa phương. 

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến ký kết Chương trình phối hợp truyền thông giữa hai Bộ. Ảnh: CAND

Về phía Bộ Truyền thông và Thông tin sẽ tổ chức định hướng thông tin và chỉ đạo các cơ quan báo chí, các đơn vị thông tin cơ sở tăng thời lượng, nội dung và chất lượng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời các hoạt động của ngành y tế, tạo sự thống nhất đồng thuận của toàn xã hội để cùng ngành y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tăng cường các biện pháp quản lý thông tin trên mạng Internet liên quan đến vấn đề sức khỏe, bảo đảm an toàn thông tin về lĩnh vực y tế…

Hai Bộ cũng cam kết thường xuyên tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm chung về công tác tổ chức triển khai thực hiện Chương trình này và xây dựng chương trình phối hợp trong giai đoạn tiếp theo. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các tổ chức, đơn vị phản ánh về cơ quan đầu mối của hai Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo hai Bộ có sự điều chỉnh, bổ sung Chương trình hoặc thống nhất cách giải quyết.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ: “Trong những năm qua, ngành y tế Việt Nam vẫn phải đương đầu với những thách thức to lớn về gánh nặng bệnh tật kép. Tình hình bệnh dịch trên thế giới và trong nước ta có nhiều diễn biến phức tạp, một số bệnh dịch nguy hiểm và bệnh mới nổi có nguy cơ bùng phát như bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm A/H5N1, cúm A/H1N1…

Những thách thức trong bối cảnh mới đòi hỏi người dân nhận thức đúng đắn, hành vi có lợi cho sức khỏe của mình; các cấp, các ngành cần thống nhất trong hành động, chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và để người dân đều có cơ hội tiếp cận và tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao”.

Còn Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh rằng, việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền giáo dục sức khỏe là một trong những giải pháp chủ yếu của Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014- 2020, tầm nhìn đến 2030. Đây cũng là một hoạt động thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả những chỉ đạo của Chính phủ, tạo khung pháp lý để các cơ quan, đơn vị thuộc hai Bộ chủ động phối hợp chặt chẽ hơn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của mình. 

Mục tiêu của sự phối hợp giữa chặt chẽ giữa Bộ Y tế và Bộ Truyền thông và Thông tin là cần thiết và là cơ sở để thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về y tế; tuyên truyền, vận động toàn xã hội cùng chung tay vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần tăng cường sự thống nhất, đồng thuận của toàn xã hội đối với hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

 Theo Triệu Quang (MTG)