5 phụ nữ chăm người nhà tại Bệnh viện Đà Nẵng mắc COVID-19, Việt Nam thêm 8 ca trong cộng đồng

Diễn biến dịch COVID-19 tại Đà Nẵng trở nên phức tạp hơn khi cơ quan y tế phát hiện thêm 8 ca mắc trong cộng đồng, trong đó, riêng Bệnh viện Đà Nẵng đã có 5 ca là người nhà chăm bệnh nhân.

Bản tin phát đi lúc 6h00 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 8 ca mắc mới COVID-19 (trong cộng đồng), nâng tổng số ca tại Việt Nam lên 446 trường hợp.

Đáng chú ý, trong số này, có tới 5 ca đều là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. 3 ca còn lại là bệnh nhân ở các bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cụ thể:

CA BỆNH 439 (BN439): Bệnh nhân nữ, 68 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

CA BỆNH 440 (BN440): Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

CA BỆNH 441 (BN441): Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

CA BỆNH 442 (BN442): Bệnh nhân nữ, 55 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

CA BỆNH 443 (BN443): Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

CA BỆNH 444 (BN444): Bệnh nhân. nam, 19 tuổi, là bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

CA BỆNH 445 (BN445): Bệnh nhân nữ, 61 tuổi, là bệnh nhân tại Khoa Mắt, Bệnh viện C Đà Nẵng.

CA BỆNH 446 (BN446): Bệnh nhân nữ, 39 tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng, là bệnh nhân tại Bệnh viện Giao thông vận tải, Đà Nẵng.

Qua điều tra, giám sát mở rộng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đã lấy mẫu, xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ. Kết quả xét nghiệm ngày 28/7/2020 có 8 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng tiếp tục điều tra dịch tễ, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần, xử lý triệt để ổ dịch theo quy định không để lây lan.

5-phu-nu-cham-nguoi-nha-tai-benh-vien-da-nang-mac-covid-19-viet-nam-them-8-ca-trong-cong-dong

Bệnh viện Đà Nẵng hiện là ổ dịch phức tạp. Ảnh: PLO

Như vậy, tính đến 6h sáng 29/7, tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam như sau:

Tổng số ca mắc: 446 ca

- Tính đến 6h ngày 29/7: Việt Nam có tổng cộng 446 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Tính từ 18h ngày 28/7 đến 6h ngày 29/7: 8 ca mắc mới.

Số người cách ly: 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 16.248, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 375

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.996

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 3.352

Tình hình điều trị: 

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 9 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 3 ca.

Võ Thu

Theo Giadinh

----

Xem thêm:

Thanh Hóa: Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với 3 người từ Đà Nẵng về có biểu hiện ho, sốt

Qua rà soát, hiện có 3 người liên quan tới vùng dịch Đà Nẵng và Quảng Ngãi có biểu hiện ho, sốt đang được cách ly.

Chiều ngày 28/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại huyện Mường Lát có 9 người từng đi du lịch ở Đà Nẵng, trong đó, 2 người có biểu hiện ho và rát họng.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã yêu cầu họ khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe. Cả 2 trường hợp này đều bị viêm họng. Theo kết quả xét nghiệm, các mẫu bệnh phẩm này âm tính với COVID-19. Hiện số người trên cách ly tại nơi cư trú để tiếp tục theo dõi.

Cùng với đó, tại huyện Thọ Xuân cũng ghi nhận 1 trường hợp liên quan đến vùng dịch bệnh nhân từ Quảng Ngãi về Đà Nẵng và từ Đà Nẵng về địa phương.

Ngày 27/7 bệnh nhân có biểu hiện: sốt 38.5 độ, không ho, không khó thở. Nhập viện tại Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân cách ly điều trị cùng ngày. Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân đã tiến hành giám sát lấy mẫu gửi CDC Thanh Hóa làm xét nghiệm. Kết quả âm tính với COVID-19.

5-phu-nu-cham-nguoi-nha-tai-benh-vien-da-nang-mac-covid-19-viet-nam-them-8-ca-trong-cong-dong

Thanh Hóa kích hoạt lại hoạt động của các tổ giám sát phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp, khó lường, với việc có bệnh nhân COVID- 19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, nguy cơ dịch xâm dịch bệnh vào Thanh Hóa là rất lớn, ngành Y tế Thanh Hóa đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh kích hoạt lại hoạt động của tổ giám sát cộng đồng nhằm kịp thời giám sát các nguồn lây trong cộng đồng, thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Các tổ giám sát cộng đồng phòng chống dịch từ tỉnh đến thôn, bản, khu phố và cấp xã sẽ tích cực rà soát phát hiện sớm những đối tượng đến, đi qua vùng dịch, người nhập cảnh vào Việt Nam và đến Thanh Hóa không theo đường nhập cảnh chính thống (qua đường mòn, lối mở, tàu thuyền...), đặc biệt là những người qua biên giới về Thanh Hóa.

Tại các cửa khẩu, vùng biên, Bộ chỉ huy bồ đội biên phòng Thanh Hóa đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu, tiếp tục siết chặt các đường mòn, lối mở; tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt tại khu vực giáp biên về phòng, chống dịch, không tiếp tay, giúp đỡ các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Ngay trong chiều 27/7, các đơn vị trên 2 tuyến biên giới đã tổ chức quán triệt đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nắm chắc các nội dung về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COCID-19.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tiến hành rà soát nắm chắc số người dân đi lao động, làm ăn, du lịch…tạm vắng trên địa bàn.

Gia Hân

Theo Giadinh

-----

Xem thêm:

+Khẩn: Đến 20 điểm sau ở Đà Nẵng, Quảng Nam cần liên hệ y tế ngay

+Hơn 200 du khách kẹt ở Đà Nẵng trở về nhà bằng cách nào?

+Vụ xe “lụi”chở bệnh nhân 419: Xử lý nghiêm khắc để răn đe

----