Bão Danas tiến vào biển Đông, yêu cầu khẩn trương ứng phó

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay, ngày 16/7, áp thấp nhiệt đới ở phía Đông đảo Ludong của Philippines đã mạnh lên thành bão (bão Danas). Trước tình hình đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có công điện số 315/TWPCTT-VP yêu cầu các địa phương, ban ngành chủ động ứng phó với bão.

Nội dung công điện ghi rõ: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 16.7, vị trí tâm bão Danasở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, cách đảo Ludong khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 17.7, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Ludong. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. 

bao-danas-tien-vao-bien-dong-yeu-cau-khan-truong-ung-pho

Ảnh chụp mắt bão qua mây vệ tinh. Ảnh: nchmf.gov.vn

Để ứng phó với bão, đề phòng tình huống bão có thể thay đổi hướng và ảnh hưởng tới vùng biển nước ta trong những ngày tới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các bộ,  ngành, các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai một số nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông báo, hướng dẫn kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để thoát ra, hoặc không vào vùng nguy hiểm của bão.

Tổ chức theo dõi tàu thuyền đang hoạt động trên biển và các hoạt động kinh tế trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực BCĐ trung ương về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 120,4 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 100km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng10-15km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây cơn bão, từ chiều mai ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (16/7), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.  

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2.0-4.0m. Biển động. 

Theo DanViet