Bắt giữ xe chở 300 kg nội tạng và thịt động vật bốc mùi hôi thối

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa bắt giữ xe tải chở 300 kg nội tạng và thịt động vật bốc mùi hôi thối trên đường vào Nam.

Chiều 18/6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đơn vị này đã bàn giao hồ sơ cùng tang vật vi phạm của vụ vận chuyển 300 kg nội tạng, thịt động vật bốc mùi hôi thối, không có hóa đơn chứng từ, không có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, cho Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Chi cục Thú y huyện Phú Lộc để xử lý theo chức năng, thẩm quyền.

Bắt giữ xe chở 300 kg nội tạng và thịt động vật bốc mùi hôi thối

Lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra xe chở nội tạng động vật đang bốc mùi hôi thối.

Trước đó, lúc 13 giờ ngày 17/6, tại Km860+700 QL 1A thuộc địa phận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. Tổ công tác thuộc Đội TTKS số 1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát hiện xe tải do anh Phan Văn Hải (SN 1987, trú tại TP.HCM) lái chạy theo hướng Bắc - Nam vi phạm luật giao thông.

Nhận thấy biểu hiện nghi vấn, tổ công tác CSGT đã kiểm tra và phát hiện trên xe chở 300kg nội tạng và thịt động vật đã bốc mùi hôi thối, được đóng gói trong các thùng xốp. 

Theo lời khai ban đầu của tài xế, số thịt và nội tạng trên đang trên đường đi vào các tỉnh thành phía Nam để tiêu thụ. Tài xế cũng không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến số hàng trên. Do đó, tổ công tác CSGT tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật.

Theo TieuDung24h