Để những gốc đào Tiến vua cổ thụ bung nở đẹp, đúng dịp Tết nông dân không ngần ngại chi ngót trăm triệu “xây nhà” tôn, lắp điều hòa sưởi ấm đào.
Hơn 30 năm theo đuổi nghiêp trồng đào Thất thốn giữa mảnh đất Thủ đô, nghệ nhân Lê Hàm (56 tuổi – Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) đã có trong tay cơ ngơi khoảng 100 gốc đào cổ thụ. Với anh, 100 gốc đào ấy đã theo chân suốt hơn 30 năm qua, có những gốc đào mang lại cho anh biết bao niềm vui và cũng đầy sự khổ cực.
Anh cho biết, từ xa xưa, người Nhật Tân chuyên đào bích nhưng trong vùng ít ai có thể trồng được giống đào tiến vua Thất thốn bởi quá tốn công sức cũng như hầu hết đều thất bại trong việc chăm sóc để cây nở hoa đúng dịp Tết.
Đào Thất thốn vốn nổi tiếng là giống đào có hoa đẹp, bung nở to gấp đôi so với đào thường. Tuy nhiên, nếu theo lẽ tự nhiên, những gốc Thất thốn sẽ cho hoa vào dịp Rằm tháng Giêng. Nhưng, để “điều tiết” cho đào nở đúng dịp Tết phục vụ người chơi quả là một bài toán khó đối với những nghệ nhân.
Cách đây nhiều năm, nghệ nhân Lê Hàm đã phải dựng 3 nhà kín lợp tôn, đầu tư hệ thống điều hòa 2 chiều để giúp cây sinh trưởng, phát triển cũng như nở hoa như ý muốn.
Ông chia sẻ: “Mỗi năm thời tiết đều khác nhau chứ không năm nào giống năm nào, chính vì vậy để những gốc đào này bung hoa đúng dịp Tết chỉ còn cách đưa vào phòng điều hòa. Nếu trời quá rét hoặc quá nóng sẽ phải cân bằng nhiệt độ phù hợp”.
Suốt nhiều năm làm đào Thất thốn, anh chia sẻ rằng chỉ cho thuê chứ bản thân không muốn bán những gốc đào này. Bởi lẽ, để sở hữu một gốc đào Thất thốn cổ thụ, có tuổi đời từ 20 – 30 năm phải vô cùng tốn công, tốn sức và thời gian.
Hiện tại ở vườn của anh những gốc đào “trẻ tuổi” nhất cũng phải 10 năm, gốc nhiều nhất khoảng trên 30 năm.
“Mỗi dịp Tết gia đình tôi đều cho khách chơi đào thuê với giá từ 10 – 60 triệu đồng từ trước Tết đến Rằm tháng Giêng”, anh chia sẻ.
Do kén người chơi, giá cao nên chỉ có những người am hiểu về loại đào này hoặc sành chơi mới hiểu hết được ý nghĩa hoặc “chịu chi”.
Theo GiaDinh