Nữ nghi phạm cướp hơn 2 tỷ đồng ở ngân hàng Techcombank đối diện mức án nào?

Theo chuyên gia pháp lý, với số tiền nữ nghi phạm cướp đi trên 2 tỷ đồng thì hình phạt cao nhất có thể là chung thân.

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng táo tợn Chi nhánh ngân hàng Techcombank tại quận Tân Phú, TP.HCM cướp đi 2 tỷ đồng và tẩu thoát bằng taxi, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ được nữ nghi phạm là Phùng Thị Thắng (24 tuổi, quê quán Bắc Giang).

Trước đó, trưa ngày 10/10, nữ nghi phạm này đội nón lưỡi trai, mang kính đen, khẩu trang che kín mặt, đeo túi xách, bước xuống từ xe taxi đậu đối diện Phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký (Chi nhánh Ngân hàng Techcombank), yêu cầu tài xế taxi dừng xe chờ bên ngoài rồi đi vào phòng giao dịch.

Khi vào phòng giao dịch, nữ nghi phạm đặt túi xách xuống bàn, hô to "có bom", đe dọa phát hỏa, yêu cầu nhân viên phòng giao dịch phải gom tiền bỏ vào túi xách của nữ nghi phạm (khoảng 2,1 tỉ đồng) và nhanh chóng lên xe taxi chờ sẵn tẩu thoát…

nu-nghi-pham-cuop-hon-2-ty-dong-o-ngan-hang-techcombank-doi-dien-muc-an-nao

Nữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng bị bắt giữ (Ảnh: TL).

Đánh giá vụ việc dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng đây là một vụ cướp rất táo tợn khi đối tượng sử dụng xăng và vật "giả bom" làm công cụ gây án, trong khi phần lớn các vụ cướp ngân hàng, các đối tượng sử dụng súng, là đàn ông và với vẻ hung hãn manh động.

"Theo quy định của pháp luật, người nào đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cố ý dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị xử lý hình sự về tội cướp tài sản theo khoản 4, Điều 168 Bộ Luật hình sự năm 2015", Luât sư Đặng Văn Cường phân tích.

nu-nghi-pham-cuop-hon-2-ty-dong-o-ngan-hang-techcombank-doi-dien-muc-an-nao

Nghi phạm đội mũ, bịt khẩu trang xách túi tiền rời khỏi ngân hàng sau khi cướp được (Ảnh chụp màn hình)

Chuyên gia pháp lý này nhận định, với hành vi cướp tài sản với số tiền trên 2 tỷ đồng thì đối tượng cướp tiền ở ngân hàng sẽ phải đối mặt với mức hình phạt có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

"Cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ nguyên nhân động cơ của sự việc để có kết luận và kiến nghị hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên hành vi dùng vũ lực đe dọa cán bộ nhân viên ngân hàng để lấy tài sản là hành vi cướp tài sản", Luật sư Cường nói.

Khoản 4, Điều 168 Bộ Luật hình sự năm 2015:

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

e) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;

c) Làm chết người;

d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo GiaDinhVietNam