Thêm 2 ca bác sĩ, nhân viên BV Đà Nẵng dương tính với virus SARS-CoV

Bác sĩ có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 là F1 của Bệnh nhân 817. Riêng nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng phải trải qua 5 lần xét nghiệm mới có kết quả dương tính.

 them-2-ca-bac-si-nhan-vien-bv-da-nang-duong-tinh-voi-virus-sars-cov

Ảnh minh họa. Nguồn Hữu Long

Ngày 24.8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Đà Nẵng vừa có thông tin chi tiết về 2 trường hợp có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trong ngày 23.8. Đó là một bác sĩ và một nhân viên công tác tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Trường hợp 1 là anh Đ.C.L - bác sĩ Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 5.8, bệnh nhân đến cách ly tại khu cách ly dành cho nhân viên y tế tại quận Sơn Trà cùng với các nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó có bệnh nhân số 817 (N.T.P.H.L có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 9.8).

Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân 817. Vào các ngày, 9, 15.8, bệnh nhân Đ.C.L được xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 23.8, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, kết quả dương tính với  virus SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Phổi.

Trường hợp thứ 2 tên là P.T.L - nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng.

Chị P.T.L trước đó đươc tăng cường đến Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Phổi, trực tiếp chăm sóc các bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ ngày 6.8.

Trước đó, bệnh nhân đã được xét nghiệm vào các ngày 26.7, 7.8, 9.8, 15.8 đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 23.8, bệnh nhân được Bệnh viện Phổi lấy mẫu, cho kết quả nghi ngờ và được gửi mẫu đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật và cho kết quả, dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Các bạn có thể truy cập vào đường link sau đây:  https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

Hữu Long

Theo Lao Động 

----

Xem thêm:

Thêm ổ dịch mới tại TP Hải Dương, một gia đình 3 người nhiễm Covid-19

Hai ca nhiễm mới tại Hải Dương được Bộ Y tế công bố vào chiều 24-8 là mẹ và con của bệnh nhân 1016, đều liên quan ổ dịch Covid-19 ở nhà hàng Thế giới bò tươi, 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương.

Hai ca nhiễm Covid-19 mới tại Hải Dương vừa được công bố chiều 24-8 gồm bệnh nhân 1021 là Đ.K.N. (8 tuổi) và bệnh nhân 1022 là bà Tr.T.X. (63 tuổi), cùng trú tại cửa hàng Hiếu Trang (địa chỉ ngã tư Thanh Xá, Liên Hồng, TP Hải Dương). Đây là con đẻ và mẹ đẻ của bệnh nhân 1016, anh Đ.Đ.Kh. (SN 1987, trú cùng địa chỉ).

them-o-dich-moi-tai-tp-hai-duong-mot-gia-dinh-3-nguoi-nhiem-covid-19

Ổ dịch mới tại TP Hải Dương - Ảnh: Báo Hải Dương

Trước đó, chiều 23-8, Bộ Y tế đã công bố anh Đ.Đ.Kh. là bệnh nhân số 1016 (BN1016) mắc Covid-19bệnh nhân liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi.

BN1021 là cháu Đ.K.N. bắt đầu nghỉ hè từ 14-7. Từ lúc nghỉ hè, bệnh nhân thường ở nhà chơi với em trai và 2 chị con nhà bác ở cùng nhà, không đi đâu xa, không đi du lịch ở đâu. Từ ngày 15-7 đến 2-8, bệnh nhân đi học thêm tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ British tại địa chỉ số 308 Trường Chinh - Thanh Bình, TP Hải Dương trong thời gian sáng thứ 7 và sáng chủ nhật. Từ ngày 20-6 đến ngày 6-8, cháu N. học thêm Tiếng Anh tại nhà cô giáo N.T.H. ở thị trấn Gia Lộc cùng 15 học sinh khác.

BN1022 là bà Tr.T.X. (mẹ của BN1016 và là bà nội của cháu N.) chỉ ở nhà bán hàng tạp hóa nên thường xuyên có người đến mua hàng.

Ngày 23-8, sau khi con trai là BN1016 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV 2, bà Tr.T.X. và và các thành viên khác trong gia đình được đưa đi cách ly tập trung tại Khu ký túc xá Trường Đại học Hải Dương. Đến ngày 24-8, kết quả xét nghiệm khẳng định của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương, đến thời điểm hiện tại cửa hàng Hiếu Trang (ngã tư Thanh Xá, Liên Hồng, TP Hải Dương) đã phát hiện 3 ca mắc Covid-19 trên và đều cùng một gia đình. Đây là ổ dịch mới trên địa bàn TP Hải Dương.

Trước đó, theo sở Y tế tỉnh Hải Dương, ngày 28-7, anh Đ.Đ.Kh. đã đi ăn sinh nhật cùng gia đình BN977 và 18 nhân viên công ty tại nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, anh Kh. và một số nhân viên công ty (4 đến 5 người) cùng gia đình BN977 đi hát tại Vườn sinh thái Thanh Bình (TP Hải Dương), đến khoảng 21 giờ 30 phút, BN1016 về nhà.

Ngày hôm sau, bệnh nhân ăn sáng ở nhà, sau đó đến xưởng sản xuất làm việc, lúc này xưởng có khoảng 20 công nhân, và tiếp xúc thường xuyên với 2 người tại xưởng (L.V.Đ. và V.Q.V.).

Từ ngày 30-7 đến 1-8, anh Kh. đi làm bình thường và không đi đâu xa. Đến ngày 2-8, anh Kh. tiếp xúc trực tiếp với BN977 tại xưởng sản xuất gần Bệnh viện Nhi Hải Dương. Tuy nhiên, không nhớ thời gian, không nhớ có đeo khẩu trang không. Hai ngày tiếp theo, BN1016 đi làm bình thường tại xưởng.

Đến ngày 5-8, anh Đ.Đ.P. (anh trai bệnh nhân) đi từ Hà Nội về nhà chơi có tiếp xúc với bệnh nhân. 2 ngày sau, anh P. quay về Hà Nội. Từ ngày 6-8 đến 11-8, bệnh nhân đi làm bình thường. Đến khoảng ngày 12-8, anh trai BN1016 từ Hà Nội về nhà chơi và ở nhà từ đó đến nay, hàng ngày ăn cơm cùng gia đình.

Đến ngày 12-8, khi biết được BN867 (bố đẻ chị Q., chủ nhà hàng) làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi bị dương tính với virus SARS-CoV-2, anh K. đến Trạm y tế xã Liên Hồng khai báo, sau đó tự cách ly tại nhà. Tối 17-8, BN1016 được đưa đi cách ly tập trung tại kí túc xá trường THPT Nguyễn Trãi (TP Hải Dương).

Ngày 20-8, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm lần 1 và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 23-8, BN1016 có kết quả xét nghiệm khẳng định của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương dương tính với virus SARS-CoV-2.


 

Theo NLD

----

Xem thêm:

+Đà Nẵng: Bệnh nhân 416 có thể nặng hơn bệnh nhân 91

+Vợ chồng Phó giám đốc Bảo việt Nhân thọ Hải Dương trốn khai báo y tế

+Sức khỏe bệnh nhân 28 tuổi ở Quảng Nam diễn biến xấu

----