Thực hư việc 3 người nước ngoài bị tố dùng thuật "thôi miên'' để cướp tiền

Những người nước ngoài mang quốc tịch Iran đi trên một chiếc xe ôtô và có dừng lại mua một con vịt sống của người dân bán ven đường. Họ đã bị trình báo dùng thuật thôi miên'' để cướp đi số tiền 40 triệu đồng của người bán vịt. Cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ.

Sáng 30/12, thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vừa hoàn tất thủ tục để bàn giao 3 đối tượng quốc tịch Iran cho Công an TP Đà Nẵng để xử lý về hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ do vượt trong hầm Hải Vân.

Trước đó, vào 18 giờ 30 phút ngày 28-12, Công an huyện Phú Lộc nhận tin báo từ Công an xã Lộc An (huyện Phú Lộc) về việc có 3 người nước ngoài đi trên xe ôtô BKS 51G-732.79 đến mua một con vịt của bà Đinh Thị Tâm (SN 1955; ngụ xã Lộc An) rồi dùng thuật " thôi miên '' lấy đi của người này 40 triệu đồng.

thuc-hu-viec-3-nguoi-nuoc-ngoai-bi-to-dung-thuat-thoi-mien-de-cuop-tien

Công an khẳng định những người nước ngoài không liên quan đến việc bà Tâm bị thôi miên, cướp tài sản

Nhận tin báo, Công an huyện Phú Lộc đã triển khai lực lượng xác minh vụ việc và truy tìm đối tượng. Phát hiện chiếc ôtô này chạy vào hướng Đà Nẵng, Công an huyện Phú Lộc điện báo Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp đóng ở quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) nên đã chốt chặn, bắt giữ được những đối tượng này ở phía Nam hầm Hải Vân. Các đối tượng được bàn giao cho Công an huyện Phú Lộc. Kiểm tra ngay sau đó, cơ quan công an chỉ ghi nhận có 1,5 triệu đồng và một số tờ tiền USD.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Phú Lộc khẳng định bà Tâm làm nghề bán vịt ven QL1 qua xã Lộc An và bán cho 3 người mang quốc tịch Iran một con vịt sống với giá 150.000 đồng và họ không liên quan đến việc bà này bị " thôi miên '', cướp tiền . Bà Tâm lúc đầu trình báo là bị mất số tiền 40 triệu đồng nhưng sau đó lại khai chỉ mất 10 triệu đồng.

Theo GiaDinh