An Giang tăng cường kiểm soát "bệnh lạ" Chikungunya đang lây lan tại Campuchia

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang yêu cầu các ngành chức năng tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh Chikungunya hiện đang hoành hành ở nước láng giềng Campuchia.

Ngày 18-8, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang có văn bản gửi các sở ngành, UBND các địa phương trong tỉnh về việc tăng cường kiểm soát tình hình dịch bệnh Chikungunya đang diễn ra tại Campuchia.

an-giang-tang-cuong-kiem-soat-benh-la-chikungunya-dang-lay-lan-tai-campuchia

Một phần công văn của UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường kiểm soát dịch bệnh Chikungunya tại Campuchia

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở ngành, các địa phương (nhất là các địa phương thuộc khu vực biên giới) tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về sự nguy hiểm, lây lan nhanh chóng cũng như khẩn trương áp dụng các biện pháp phòng, chống loại dịch bệnh này. Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu ngành chức năng cần phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh và xử lý triệt để các ổ dịch.
 
Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, phương tiện, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống và điều trị dịch bệnh trong mọi tình huống.
 
Các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở y tế có giường bệnh chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, tập huấn cán bộ về các phác đồ cấp cứu và điều trị, trong đó chú trọng việc phân tuyến, phân luồng tránh quá tải khi có nhiều bệnh nhân cùng lúc và dự phòng lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế. Bên cạnh đó, tăng cường cấp cứu và điều trị bệnh nhân theo hướng hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.

Cũng theo công văn này, bệnh Chikungunya lây truyền từ người sang người thông qua muỗi Aedes nhiễm bệnh. Triệu chứng của người bị nhiễm bệnh là sốt, đau khớp nghiêm trọng, đau cơ, nhức đầu, buồn nôn, mệt mỏi và phát ban.

Hiện, dịch bệnh này đã lây lan nhanh ở 15 tỉnh, thành tại Campuchia với hơn 2.000 trường hợp nhiễm bệnh. Trong số những địa phương này có 2 tỉnh tiếp giáp với An Giang là Kandal và Takeo.

Theo NLD

-----

Xem thêm:

Ca "bệnh lạ" thứ 75 thế giới vừa ghi nhận tại Việt Nam

Bệnh nhân mắc "bệnh lạ" bị rậm lông ngay từ lúc lọt lòng, lông mọc rất dày, rậm, đặc biệt là những vùng ngay mặt, cổ, gáy, thân mình, thắt lưng, tay, chân.

Sáng 16-7, Bệnh viện Da Liễu TP HCM cho hay vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp mắc "bệnh lạ" và trở thành ca thứ 75 thế giới trong gần 40 năm qua. Bệnh nhi là bé gái N.B.B.C (6 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) mắc chứng rậm lông toàn thân.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định đây là một ca "bệnh lạ", liên quan đến di truyền và quyết định cho bệnh nhi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên biệt. Kết quả cho thấy bệnh nhi mắc "hội chứng Cantú" (ca đầu tiên được ghi nhận tại Mexico từ năm 1982).

ca-benh-la-thu-75-the-gioi-vua-ghi-nhan-tai-viet-nam

Toàn thân bé C. rậm lông

Đây là một bệnh di truyền rất hiếm gặp, y văn mới chỉ ghi nhận có 74 ca trên thế giới. Tại Việt Nam, đây là ca "hội chứng Cantú" đầu tiên được phát hiện.

Bé C. bị rậm lông ngay từ lúc lọt lòng, lông mọc rất dày, rậm đặc biệt là những vùng ngay mặt, cổ, gáy, thân mình, thắt lưng, tay, chân. Sau đó, tình trạng rậm lông tiếp tục diễn tiến cho đến nay. Gia đình cứ nghĩ ít lâu lông sẽ rụng đi nhưng tình trạng rậm lông không hề thay đổi. Quá lo lắng, gia đình đã đưa bé đi khám nhiều bệnh viện nhưng vẫn không xác định được bé bệnh gì.

ca-benh-la-thu-75-the-gioi-vua-ghi-nhan-tai-viet-nam

Ca "bệnh lạ" lần đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam

ThS-BS Trần Nguyên Ánh Tú, Phó trưởng khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da Liễu TP, cho biết qua khám lâm sàng nhận thấy cơ thể bé có nhiều bất thường như:

cầu mũi dẹt, khoảng cách giữa 2 mắt dài; bọng mi mắt to; nếp nhân trung dài, rõ; lồng ngực tăng đường kính trước sau, xương ức hơi nhô ra phía trước; xương vai hai bên không cân xứng, bên trái thấp hơn bên phải; lông, tóc có nhiều phát triển bất thường như đường chân tóc thấp, vùng trán có nhiều lông tóc, rải rác nhiều lông trưởng thành ở 2 bên má, ria mép, vùng cằm, cổ gáy, vùng cột sống thắt lưng; tay chân nhiều lông trưởng thành ở vùng cánh tay, cẳng tay, đùi, cẳng chân….

Kết quả phân tích gien cho thấy bé C. có đột biến dị hợp tử. 

Theo anh Nguyễn Văn Hào (45 tuổi, cha bé C.), vợ chồng anh không có ai bị rậm lông như thế này, trong 4 người con thì chỉ riêng bé C. là bị hội chứng bất thường như thế.

TS-BS Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc Bệnh viện Da Liễu TP HCM, cho hay sắp tới bệnh viện sẽ công bố ca "bệnh lạ" Việt Nam này ra quốc tế.

TS-BS Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc Bệnh viện Bênh Da Liễu TP HCM, cho hay sắp tới bệnh viện sẽ mời các chuyên gia nhi khoa ngồi lại để hội chẩn ca "bệnh lạ" này, đồng thời sẽ công bố quốc tế về ca "bệnh lạ" thứ 75 này tại Việt Nam để các nhà khoa học có cơ sở nghiên cứu, tìm giải pháp chữa trị.

Về chữa trị ca bệnh này hiện nay là chỉ điều trị theo triệu chứng, bệnh nhân phải triệt lông suốt đời. Hiện Bệnh viện Da Liễu TP đã chi trả toàn bộ các chi phí thăm khám và xét nghiệm cũng như miễn phí triệt lông cho bé C. 

Các bác sĩ cũng đã trao đổi với cha mẹ về tình trạng của bé và tư vấn để đưa bé khám các chuyên khoa khác nhằm xử trí những bất thường có liên quan.

Theo NLD