Bán đấu giá thực đơn của tàu Titanic

Trong khi chiếc tàu Titanic bị chìm vào đêm 14.2.1912, vị hành khách giàu có Abraham Salomon vô tình bỏ thực đơn vào trong chiếc áo veste. Giờ đây, vật dụng này sẽ được đem bán đấu giá vào ngày 30.9 tới tại New York với giá khởi điểm khoảng 60.000 euro.

Bán đấu giá thực đơn của tàu Titanic

Tàu Titanic bị chìm khi đụng phải tảng băng. 10 năm sau, biến cố bi kịch này tiếp tục gây hiếu kỳ cho mọi người. Còn nhớ, chiếc đàn vĩ cầm của tàu Titanic từng được bán với giá kỷ lục 1 triệu euru hồi tháng 10/2013. Sắp tới, nhiều kỷ vật khác sẽ lần lượt được bán đấu giá. Bằng chứng, một tấm thực đơn của tàu Titanic sẽ được công ty chuyên về nghệ thuật viết tay mang tên Lion Heart Autographs đem bán đấu giá.

Tấm thực đơn được ông Abraham Salomon (1868-1959) gìn giữ rất cẩn thận. Ông Abraham Salomon là doanh nhân giàu có người Mỹ, sống sót sau vụ đắm tàu và trở về sinh sống ở New York. Giá trị tấm thực đơn được ước tính từ 45.000 đến 60.000 euro, nhưng cuộc bán đấu giá có thể sẽ còn cao hơn nhờ có rất nhiều người quan tâm đến tàu Titanic.

Tàu Titanic được chia làm 3 hạng riêng biệt bởi hàng rào và các bữa ăn ở nhà hàng “theo yêu cầu” thuộc hạng nhất rất khác biệt so với những món ăn rất đơn giản ở hạng 3. Nhà hàng thuộc hạng nhất được trang hoàng theo phong cách của vua Louis XVI và chắc chắn tương đương với nhà hàng thuộc hạng 3 sao.

Cuốn “La table du Titanic” (tạm dịch: “Ẩm thực của Titanic”) của tác giả Xavier Manente xuất bản năm 2012 nhân kỷ niệm 100 năm tàu Titanic bị đắm cho thấy sự tinh tế trong các món ăn được phục vụ ở nhà hàng hạng nhất, với những loại rượu ngon nhất, trứng cá hồi và hào sống.

Cuối cùng, những kỷ vật khác cũng được đem bán đấu giá, như vé vào phòng tắm Thổ Nhĩ Kỳ của Titanic và một bức thư viết tay của Mabel Francatelli (thư ký riêng của hành khách giàu có là Phu nhân Duff-Gordon)

Theo Nguyễn Thu (atlantico.fr/MTG)