Bắt quả tang đối tượng lại bơm nước tăng trọng vào heo

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 2 đối tượng trên xe tải đang bơm nước vào đàn heo trước khi đưa ra giết mổ.

Vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 29/8, sau khi nhận được tin báo của người dân, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường- Sở Công thương) phối kết hợp cùng Cảnh sát Kinh tế- Công an Vĩnh Long kiểm tra gia súc đang vận chuyển trên xe tải BKS 65K- 6320 do Đặng Thanh Phong (Cái Vồn- Bình Minh) làm tài xế đang đậu ở khu vực số 59 tổ 4 ấp Thành Trí- xã Thành Lợi (Bình Tân) và bắt quả tang tại đây có 14 con heo đang bị bơm nước trước khi giết mổ.

Bắt quả tang đối tượng lại bơm nước tăng trọng vào heo

Đàn heo bị treo mõm để bơm nước

Cụ thể, tổ kiểm tra phát hiện 2 đối tượng gồm Phạm Văn Đăng (sinh năm 1978, ngụ ấp Thành Phú, Thành Lợi) và Nguyễn Văn Kiếm Anh (sinh năm 1998, ngụ ấp Thành Trí, Thành Lợi) đang thực hiện hành vi bom nước vào heo.

Đăng, Anh đã dùng dây thừng cột treo mõm heo vào thành xe tải, dùng thanh sắt chữ T nong miệng heo rồi tiến hành việc bơm nước. Tổ kiểm tra còn phát hiện hệ thống bơm điện qua bình ắc quy có ống thun đã được lắp đặt sẵn để thực hiện việc bơm nước vào heo.

Tổ kiểm tra đã tạm giữ giấy kiểm định xe tải, giao 14 con heo cho Trạm Thú y Bình Tân kiểm soát, quản lý việc giết mổ theo đúng quy định.

Ông Trần Quốc Linh- Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường cho biết, hành vi bơm nước vào heo để tăng trọng tuy không mới nhưng vì lợi nhuận (trung bình mỗi con heo bơm nước lời khoảng 200.000 đồng) nên tình trạng này vẫn còn xảy ra phức tạp, tinh vi. Thêm vào đó, mức phạt còn nhẹ, chưa đủ mức răn đe.

Qua làm việc, 2 đối tượng Đăng và Anh khai nhận, được thuê thực hiện việc bơm nước vào heo với giá 50.000 đồng/người.

Sáng 30/8, ông Nguyễn Văn Chương (ngụ tại ấp Thành Phú, Thành Lợi) là chủ của xe và cũng là chủ của đàn heo nói trên, đã được mời đến đến Đội Quản lý thị trường số 4 để làm việc. Tại cơ quan chức năng, Trương khai nhận, do thấy nhiều người bơm nước vào heo rồi hạ giá thành bán nên cũng làm theo. Bãi đất trống này ngày nào cũng có xe ra vào để thực hiện hành vi bơm nước trước khi đưa đến lò giết mổ.

Vụ việc trên, Chi cục đã ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng về hành vi cố tình đưa nước vào động vật trước khi giết mổ.

Theo Ngọc Phượng (PNN)