Bệnh nhân 19 từng rất nguy kịch nay tự vẫy tay, cười nói

=Đây là bệnh nhân COVID-19 có số ngày điều trị lâu nhất ở nước ta. Bệnh nhân nhập viện từ ngày 7/3, đến nay đã qua hơn 2 tháng điều trị.

18h ngày 11/5, Bộ Y tế cho biết 12 giờ qua chúng ta không ghi nhận ca dương tính COVID-19, đánh dấu ngày thứ 25 không lây nhiễm trong cộng đồng.

Việt Nam vẫn có 288 người nhiễm COVID-19, trong đó 249 người khỏi bệnh/xuất viện. Trong số 288 ca mắc này có 148 ca là người nhập cảnh, được cách ly ngay, số còn lại là người nhiễm trong cộng đồng.

Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cuối giờ chiều 11/5 cho thấy bệnh nhân 19 - là bác gái bệnh nhân 17 - có sự chuyển biến rất tích cực, hiện người phụ nữ 64 tuổi này ban ngày thở khí phòng, chiều tối thở oxy kính. 

Bệnh nhân này đã nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân tự túc ăn cơm, uống nước, được bù nước điện giải, điều trị hỗ trợ.

Đây là bệnh nhân COVID-19 có số ngày điều trị lâu nhất ở nước ta. Bệnh nhân nhập viện từ ngày 7/3, đến nay đã qua hơn 2 tháng điều trị. Trong đó, không ít lần bệnh nhân rơi vào trạng thái nguy kịch, ngừng tuần hoàn 3 lần, phải đặt ECMO, lọc máu, thở máy.

benh-nhan-19-tung-rat-nguy-kich-nay-tu-vay-tay-cuoi-noi

Bệnh nhân 19 đã có diễn biến tốt sau hơn 2 tháng điều trị (từ ngày 7/3 đến nay).

Cũng trong hôm nay, 11/5, có thêm 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh COVID-19. Trong đó có 4 người ở Mê Linh (Hà Nội), đó là bệnh nhân 250, 254, 259, 262. 4 người còn lại gồm bệnh nhân 178, 218, 256 và bệnh nhân 269.

Các bệnh nhân đã có nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2, thể trạng hoàn toàn bình thường, sau khi khỏi bệnh tiếp tục được cách ly, theo dõi chặt chẽ theo quy định. Hiện nước ta chỉ còn 39 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 8 ca chuyển âm tính lần 1, 11 ca âm tính lần 2 trở lên.

Hiện cả nước có hơn 25.300 người cách ly, trong đó, số cách ly tập trung tại bệnh viện là 373 người; Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 11.181; còn lại là cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo GiaDinh

----

Xem thêm:

Sáng 12/5: Giảm rất mạnh số người cách ly, quản lý chặt người nhập cảnh

Số liệu mới nhất của Bộ Y tế cung cấp sáng 12/5 cho thấy số người cách ly phòng dịch COVID-19 trong 24 giờ qua giảm mạnh.

Sáng 12/5, Bộ Y tế cho biết 12 giờ qua chúng ta không ghi nhận ca dương tính COVID-19, đánh dấu ngày thứ 26 không lây nhiễm trong cộng đồng.

Bản tin COVID-19 sáng nay cho thấy Việt Nam vẫn có 288 người nhiễm bệnh, trong đó 249 người khỏi bệnh/xuất viện. Trong số 288 ca mắc này có 148 ca là người nhập cảnh, được cách ly ngay, số còn lại là người nhiễm trong cộng đồng.

Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh trên thế giới rất phức tạp, căng thẳng mỗi ngày xuất hiện hàng chục ngàn ca nhiễm mới, hàng nghìn người chết. Vì thế, Việt Nam tiếp tục chính sách quản lý chặt chẽ người nhập cảnh để bảo đảm an toàn.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): là gần 12.000 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 329 người, hơn 6.400 người cách ly tập trung tại cơ sở khác. Số còn lại là cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Biểu đồ cho thấy sự sụt giảm rất mạnh số người cách ly phòng dịch COVID-19. Nguồn: Bộ Y tế

Hôm qua 11/5, có thêm 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh COVID-19. Trong đó có 4 người ở Mê Linh (Hà Nội), đó là bệnh nhân 250, 254, 259, 262. 4 người còn lại gồm bệnh nhân 178, 218, 256 và bệnh nhân 269.

Các bệnh nhân đã có nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2, thể trạng hoàn toàn bình thường, sau khi khỏi bệnh tiếp tục được cách ly, theo dõi chặt chẽ theo quy định.

Hiện nước ta chỉ còn 39 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 8 ca chuyển âm tính lần 1, 11 ca âm tính lần 2 trở lên.

Q.An

Theo Giadinh

----

Xem thêm:

+Bệnh nhân 178 khai báo gian dối, từng bị Thủ tướng yêu cầu xử lý để răn đe giờ ra sao?

+Vụ Bí thư xã g.iết cháu thế mạng: Đau đớn mẹ đưa t.ang con mà không biết

+Phổi phi công người Anh chưa 'chết hoàn toàn' và chưa đủ điều kiện ghép phổi

-----