Ca thứ 33 mắc COVID-19 ở Việt Nam cũng trên chuyến bay VN0054

Người đàn ông 58 tuổi, đi trên chuyến bay VN0054, là ca thứ 33 mắc COVID-19 ở Việt Nam.

Lúc 15h20 ngày 10/3, Bộ Y tế cho biết, theo thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang, bệnh nhân thứ 33 mắc COVID-19 ở Việt Nam là người đàn ông 58 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách đi trên chuyến bay VN0054, lưu trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17, 21...   

Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, gây COVID-19.

ca-thu-33-mac-covid-19-o-viet-nam-cung-tren-chuyen-bay-vn0054
Như vậy tại Việt Nam đã ghi nhận 33 ca mắc COVID-19. 16 ca đã được chữa khỏi hoàn toàn. Riêng trên chuyến bay VN0054 bay từ Anh về Hà Nội (Việt Nam) rạng sáng 2/3 đã ghi nhận 13 ca mắc (2 người Việt là bệnh nhân thứ 17, 21; 11 người nước ngoài (8 người Anh, 1 người Mexico, 1 Ireland). Hiện sức khoẻ của 16 bệnh nhân mới phát hiện được kiểm soát tốt.

13 bệnh nhân này đang được cách ly, theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (2 ca ở Hà Nội và 4 ca ở Quảng Ninh); Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai (2 ca); Bệnh viện Đà Nẵng (2 ca), Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (1 ca), Bệnh viện Bắc Quảng Nam (1 ca). 

Võ Thu

Theo GiaDinh