Cho con đi trẻ, nỗi lo muôn thuở của cha mẹ



Hiện nay các bậc cha mẹ sống rất hiện đại, đa phần các bà mẹ trẻ sau thời gian nghỉ thai sản thường muốn cho con đến nhà trẻ sớm để họ có thể quay lại với công việc Tuy nhiên, có nhiều luồng ý kiến trái chiều về vấn đề này.

Nhiều người cho rằng bé đi trẻ sớm sẽ rất tội nghiệp,vì bé còn nhỏ. Còn nhiều người lại cho rằng để bé đi sớm sẽ làm bé mau hòa nhập với môi trường mới, giúp bé năng động hơn.

Đi trẻ giúp bé ngoan ngoãn hơn

Vậy tuổi nào cho bé đi trẻ là hợp lý?

Thật ra không có tuổi nào chắc chắn là hợp lý vì tùy thuộc hoàn cảnh gia đình, khả năng nhận biết và khả năng hòa nhập của trẻ, và khó nhất là khả năng huấn luyện của người chăm trẻ, thường là đối với trẻ 15 tháng.
Nếu cho con đi nhà trẻ sớm (trước 18 tháng) thì dễ làm bé bị bệnh vặt, vì lúc đó bé bắt đầu bước vào môi trường mới, tiếp xúc với nhiều đứa trẻ khác.

Ngược lại, nếu để bé đi nhà trẻ muộn (sau 2,3 tuổi) thì làm bé khó hòa nhập với các bạn. Và có thể làm bé chậm nói. Vì bé ở nhà với ông bà, hoặc người làm, không có cơ hội tiếp xúc với các bạn khác để giao tiếp và phát triển ngôn ngữ.

Những điều nên làm trước khi cho bé đi nhà trẻ

1. Ngừa bệnh vặt bằng cách tiếp tục cho bé bú mẹ để duy trì lượng kháng thể mẹ cho con. Chích ngừa đầy đủ cho bé. Khi về đến nhà thì thay quần áo, nhỏ mũi, làm bấc sâu kèn lấy mũi đọng cả ngày ở lớp.

2. Các bậc cha mẹ nên rèn cho bé giờ ngủ, giờ đi vệ sinh; rèn bé biết tự múc ăn, biết cách tự cầm muỗng. Hãy giải thích cho bé và nhiều khi giải thích với ông bà vì sao nên cho bé đi trẻ. Nếu cần thiết có thể cho bé đi đến nhà trẻ chơi trước hay đi nửa buổi cho biết, và làm quen dần dần.

Cha mẹ nên cho bé chích ngừa đầy đủ

Các bậc cha mẹ nên quan sát kỹ biểu hiện các bé

1/ Biểu hiện bé có thể hòa nhập tại nhà trẻ:

- Nghe theo lời hướng dẫn của cô giáo, cha mẹ.
- Biết chơi với bạn cùng lứa.
- Thích cầm viết, cầm bảng, thích coi tranh ảnh.
- Đi trẻ giúp bé biết tò mò, biết tìm hiểu cái mới với tâm lý ít sợ sệt hơn.

- Biết ngồi yên khi cần thiết.
- Biết gọi cô, cha mẹ; biết tự vệ sinh.

2/ Biểu hiện khi bé có vấn đề khi đi trẻ:

- Bé có biểu hiện thoái lùi. Ví dụ như trước đây bé biết chỉ vào quần khi bé muốn đi vệ sinh nhưng bây giờ lại tiêu tiểu trong quần. Hoặc trước đây bé nói được nhiều từ nhưng bây giờ chỉ còn biết kêu “ba, má” mà thôi.
- Bé tự thu mình lại, không muốn tiếp xúc với người khác, chỉ chơi một mình.
- Bé bám vào cô giáo suốt ngày.
- Bé cảm thấy bị bỏ rơi và có vẻ mặt u buồn.
- Tối bé ngủ không tốt, hay quấy khóc, giật mình, có ác mộng.
- Bé có vẻ mệt mỏi vào cuối ngày.
- Bé bị chàm, đau họng thường xuyên.
- Sáng nào đi học bé cũng khóc.
- Cô giáo lo ngại cho sức khỏe của bé.

Cha mẹ nên lưu ý khi bé khóc, đó là dấu hiệu bé có vấn đề khi ở trường

Có những biểu hiện chứng tỏ bé chưa thể đi trẻ

- Bé chưa quen xa cha mẹ và người chăm sóc. 
- Bé chưa tự đi vệ sinh hoặc vẫn còn tiểu dầm trong lúc ngủ trưa.
- Bé chưa biết nhai thức ăn đặc và chưa tự ăn bằng muỗng. 
- Bé chưa hiểu được rõ những điều người khác nói và cũng chưa đủ ngôn ngữ để bày tỏ nhu cầu của mình.
- Bé chưa tự chăm sóc bản thân cũng như chưa biết tự bảo vệ khi bị các anh chị lớn hơn bắt nạt.

Với những thông tin chia sẻ trên, mong các bậc cha mẹ có thể hiểu rõ hơn về đề tài đi nhà trẻ của bé để có những quyết định đúng đắn giúp con phát triển tốt nhất. Các mẹ đừng vì quá nôn nóng được hòa nhập vào xã hội mà không chú ý đến các biểu hiện của bé rồi sau đó sẽ hối tiếc vì những hậu quả khôn lường.

Xuân Anh Lê (BVPL)