Giữa lòng Thủ đô, tiểu thương lén lút san chiết hàng trăm bình khí cười để trả đơn đặt hàng

Ngày 17/10, Cục QLTT Hà Nội cho biết, để trả đơn khách đặt hàng, các đối tượng đã san chiết khí N2O (khí cười) từ bình to, sang bình nhỏ. Khi đang san chiết, lực lượng chức năng ập vào, "tóm gọn".

Theo đó, vào chiều 16/10, lực lượng chức năng phát hiện điểm san chiết khí cười trái phép trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Thời điểm lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, các nhân viên của cơ sở này vẫn đang san chiết khí cười (N2O) từ bình to sang các bình nhỏ để giao bán cho khách có nhu cầu đặt mua.

Toàn bộ hơn 120 bình khí cười đều không có hoá đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

giua-long-thu-do-tieu-thuong-len-lut-san-chiet-hang-tram-binh-khi-cuoi-de-tra-don-dat-hang

Cận cảnh số khí cười vừa được lực lượng chức năng TP Hà Nội phát hiện trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Chủ cơ sở là ông Đ.T.K (SN1991, trú tại huyện Thanh Trì) khai nhận, các bình khí cười được thu mua trôi nổi trên mạng xã hội. Mỗi bình, đối tượng sẽ thu về chênh lệch từ 100.1000 - 150.000 đồng.

Đặc biệt quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số bình khí cười dạng mới, lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội.

Nhìn qua chúng không hề có dấu hiệu giống bình khí cười thông thường, nhỏ gọn và dễ vận chuyển.

Mặc dù tới thời điểm bị kiểm tra và thu giữ, nhóm đối tượng này mới chỉ nhập về một số lượng nhỏ loại bình mới nêu trên nhưng đã bán hết ra thị trường. Điều này cho thấy sức hấp dẫn không hề nhỏ của loại bình khí cười mới.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm hàng hóa nào đang được Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng đầu năm 2024?

Theo GiaDinh