Lào Cai hoả tốc mở khu cách ly, đón lao động từ Trung Quốc về nước

Lao động người Việt Nam từ Trung Quốc luồn rừng về nước qua đường mòn lối mở đang gia tăng. Tỉnh Lào Cai trưng dụng ký túc xá Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại địa bàn làm khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19.

lao-cai-hoa-toc-mo-khu-cach-ly-don-lao-dong-tu-trung-quoc-ve-nuoc

Các xã biên giới H.Mường Khương (tỉnh Lào Cai) liên tục phát hiện người lao động Việt Nam từ Trung Quốc luồn rừng về nước
ẢNH TRUNG DŨNG

Ngày 21.4, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh đã ký công văn hoả tốc gửi đến các sở, ngành trong tỉnh yêu cầu mở khu cách ly tập trung ở Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai.

Động thái này để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với với tình huống dự báo sẽ có hàng nghìn lao động Việt Nam đang làm thuê tại Trung Quốc trở về nước những ngày tới.

lao-cai-hoa-toc-mo-khu-cach-ly-don-lao-dong-tu-trung-quoc-ve-nuocCán bộ y tế phối hợp với bộ đội biên phòng đo thân nhiệt và lập danh sách lao động từ Trung Quốc về nước

ẢNH TRUNG DŨNG

Trên thực tế, công tác phòng chống dịch ở Lào Cai những ngày vừa qua đã xuất hiện những diễn biến mới. Tại các đường mòn khu vực biên giới địa phận H.Mường Khương, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tốp lao động người Việt băng rừng, đi bộ theo đường mòn, lối mở để về nước.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết, qua thống kê, đến nay đã có 160 công dân người Việt làm thuê tại các trang trại, nông trại từ Trung Quốc về nước theo các đường mòn ở khu vực biên giới, được cơ quan chức năng phát hiện kịp thời.

lao-cai-hoa-toc-mo-khu-cach-ly-don-lao-dong-tu-trung-quoc-ve-nuoc

Bộ đội biên phòng phát đồ ăn miễn phí cho lao động người Việt trở về từ Trung Quốc

ẢNH TRUNG DŨNG

Toàn bộ số lao động này đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và yêu cầu cách ly tập trung 14 ngày theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Lào Cai đã yêu cầu "kích hoạt" 4 khu cách ly tập trung ở các huyện biên giới để tiếp nhận công dân từ Trung Quốc về nước thực hiện quy định cách ly phòng dịch Covid-19.

Cũng theo thống kê từ các huyện biên giới, số lao động đi làm thuê đang ở Trung Quốc là 2.885 người, và dự báo sẽ trở về nước trong những ngày tới.

Theo Thanh Niên

-----

Xem thêm:

+Dịch vụ nào được nới lỏng sau 22.4?

+Lại xuất hiện bệnh nhân 'siêu lây nhiễm' tại Trung Quốc khiến 50 người mắc bệnh, thành phố 10 triệu dân có nguy cơ phong tỏa

+Tròn 6 ngày không ca mắc mới, dự kiến hôm nay quyết phương án nới lỏng giãn cách xã hội

----