Neymar chấn thương, nghỉ đến hết World Cup 2014



Neymar bị hậu vệ Juan Zuniga thúc đầu gối vào lưng ở phút 88 trong trận Brazil hạ Colombia 2-1 hôm qua. Tiền đạo đội chủ nhà rời sân trên cáng và ngay lập tức được đưa tới bệnh viện để thực hiện chẩn đoán.

Neymar-6484-1404516636.jpg

Neymar khóc khi được cáng khỏi sân. Ảnh: AP.

"Cậu ta đã khóc vì đau đớn. Neymar sẽ không dễ để bình phục nhanh chóng vì đó là chấn thương lưng và cậu ta đang rất đau. Hãy hy vọng mọi thứ sẽ ổn”, Scolari nói trong cuộc họp báo sau trận.

Tuy nhiên, bác sĩ trưởng của tuyển Brazil Rodrigo Lasmar sau đó lại thông báo tin dữ. Neymar bị chấn thương xương cột sống và sẽ không thể kịp bình phục để ra sân trong thời gian còn lại của World Cup 2014.

Trong trận đấu với Chile ở vòng 1/8 hôm 28/6, Neymar dính cùng lúc hai chấn thương đùi và đầu gối. Tuy nhiên, tiền đạo này vẫn nhịn đau để đá trận tứ kết với Colombia.

Neymar hiện có bốn bàn thắng tại World Cup 2014, nhiều nhất trong số các cầu thủ Brazil. Anh là niềm hy vọng số một của đội tuyển Brazil tại World Cup lần này và là ngôi sao có phong độ tốt nhất trên hàng công của Selecao tính đến trước bán kết. Do đó, sự vắng mặt của Neymar sẽ là một nỗi lo thực sự với các CĐV Brazil và thiệt thòi lớn cho đoàn quân dưới trướng Scolari.

Ngoài Neymar, Brazil cũng sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Thiago Silva trong trận đấu sắp tới vì thẻ phạt.

Quang Huy