Nghệ sĩ Anh Vũ qua đời có thể vì căn bệnh ung thư này, mọi người cần biết dấu hiệu quan trọng để phòng tránh

Diễn viên Anh Vũ qua đời ngày 1/4 (giờ Mỹ) đã khiến bạn bè, đồng nghiệp và fan thực sự sốc và đau xót. Căn bệnh ung thư mà nghệ sĩ Anh Vũ chống chọi nhiều năm nay được biết đến là loại bệnh ung thư nhiều người Việt mắc phải.

Vài năm trở lại đây, không ít nghệ sĩ Việt phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư quái ác như ung thư phổi, ung thư gan... Nhiều người trong số họ đã ra đi trong sự xót xa và bàng hoàng của người hâm mộ. Mới đây, bạn bè, đồng nghiệp và fan đã thực sự sốc, đau xót trước sự ra đi đột ngột của diễn viên Anh Vũ. Trước nghệ sỹ Anh Vũ, nam diễn viên hài kiêm quản lý của sân khấu kịch Sài Gòn Mạnh Tràng đã qua đời tại TP.HCM vì ung thư đại tràng.

Anh Vũ là diễn viên nổi tiếng trong làng kịch với hàng nghìn vở khác nhau và cũng là gương mặt đắt show trong những bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Cụ thể như phim: Gái nhảy, Một chuyến phiêu lưu, Khi đàn ông có bầu, 365 ngày để yêu, Gái ế kén chồng, Ngày tình yêu... Anh đoạt giải liên tiếp ba năm chương trình Gala cười của Đài Truyền hình Việt Nam. Nam diễn viên được nhận xét là người làm việc chuyên nghiệp, hiền lành, chăm chỉ và cố gắng hết sức mình cho công việc.

nghe-si-anh-vu-qua-doi-co-the-vi-can-benh-ung-thu-nay-moi-nguoi-can-biet-dau-hieu-quan-trong-de-phong-tranh

Diễn viên Anh Vũ qua đời bất ngờ sau nhiều năm chống chọi với ung thư đại tràng ngày 1/4

Vào năm 2000, diễn viên Anh Vũ phát hiện bị mắc bệnh ung thư đại tràng. 19 năm qua, dù mang trọng bệnh nhưng Anh Vũ vẫn giữ tinh thần lạc quan chiến đấu với bệnh tật. Cho đến hơi thở cuối cùng, anh vẫn cống hiến tiếng cười cho khán giả. Đêm điễn cuối cùng của anh và cũng là khoảnh khắc khép lại cuộc đời nghệ sỹ là đêm diễn tại Mỹ ngày 31/3.

Những dấu hiệu bệnh quan trọng không nên bỏ qua

Ung thư đại tràng là ung thư gây tử vong cao thứ 4 trên thế giới sau ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư gan. Tuy nhiên, ung thư đại tràng có tiên lượng tốt do được phẫu thuật triệt căn cao hơn. Tỷ lệ khỏi bệnh sau 5 năm là 40 – 60%.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu – nguyên Trưởng bộ môn ung thư (Trường Đại học Y Hà Nội), biểu hiện của ung thư đại tràng sẽ tùy thuộc vào vị trí khối u, gồm cả triệu chứng tại chỗ, toàn thân và di căn:

- Người bệnh sẽ thấy triệu chứng toàn thân như đi ngoài phân máu lâu ngày, dẫ tới thiếu máu, thiếu sắt, người mệt mỏi, xanh xao. Chán ăn, khó tiêu, gầy sút cân, sốt không rõ nguyên nhân. - Triệu chứng tại chỗ gồm:

+ Thay đổi thói quen đại tiện: phân lúc lỏng, lúc táo mà không rõ nguyên nhân, đi ngoài không hết, khuôn phân thu nhỏ…

+ Chảy máu đường tiêu hóa dưới. Khối u lớn có thể lấp kín lòng đại tràng gây tắc ruột với các biểu hiện như: táo bón, đau bụng, đầu bụng và nôn nên nhiều người nhầm với rối loạn tiêu hóa.

Ngoài các triệu chứng nêu trên, khi ung thư muộn thì có người sờ thấy cả khối u nổi ở dưới da bụng, vàng da, đau bụng do u xâm lấn bao gan, đường mật.

ThS.BS Phí Thị Quang, chuyên khoa Tiêu hóa (Bệnh viện Đa khoa Medlatec) cho biết, người bệnh hoàn toàn có thể phát hiện bệnh sớm khi có những dấu hiệu như rối loạn phân, rối loạn đại tiện, đi ngoài ra máu, uống thuốc kháng sinh không khỏi… Để phát hiện bệnh, hiện có nhiều phương pháp để sàng lọc ung thư đại tràng sớm và nên tầm soát thường xuyên hằng năm gồm xét nghiệm máu chỉ số CEA; tìm máu ẩn trong phân (FOB); nội soi đại trực tràng hoặc chẩn đoán hình ảnh (siêu âm và CT).

Phòng ngừa ung thư đại tràng

Ung thư đại tràng thường bắt đầu lành tính (gọi là polyp). Polyp không phải là ung thư nhưng chúng có thể phát triển thành ung thư sau một thời gian dài. Đặc biệt là với những gia đình có thành viên bị ung thư đại tràng càng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nên cần phải thăm khám sức khỏe định kỳ. Đây là một trong những cách tốt nhất để phòng bệnh cũng như có cơ hội điều trị thành công tốt.

Theo các chuyên gia, có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư đại trực tràng. Trong đó, yếu tố ăn uống là nguy cơ chính của bệnh. Chế độ ăn ít chất xơ, ăn có nhiều mỡ, thịt động vật, thức ăn lên men, ướp muối, xông khói, thức ăn gây đột biến gen.

Bởi vậy, mọi người cần loại bỏ các yếu tố nguy cơ gây bệnh. Tăng cường vận động thế chất, hạn chế ăn mỡ, thịt động vật, giảm phần calo, chất béo từ 40% xuống còn 20 – 25%. Tăng cường ăn các chất xơ, hoa quả tươi hàng ngày, hạn chế các loại thức ăn như trên….

Theo GiaDinh