Người nước ngoài nhập cảnh trái phép: Lo ngại công sức đổ sông đổ biển

Trong bối cảnh ngành du lịch trong nước đang có những tín hiệu khởi sắc sau hàng loạt chương trình kích cầu nội địa thì việc liên tiếp xuất hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép đang dấy lên những lo ngại nhất định.

nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-trai-phep-lo-ngai-cong-suc-do-song-do-bien

Lực lượng chức năng làm việc với một phụ nữ trong nhóm người Trung Quốc khi họ bỏ chạy khỏi khu lưu trú - Ảnh: M.T.

Anh Ngọc Quang - một du khách từ Hà Nội, lưu trú trên cùng tuyến phố nơi đang tổ chức cách ly người Trung Quốc tại Đà Nẵng - cho biết những ngày qua cũng nghe xì xầm về chuyện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. 

Tuy ghi nhận những nỗ lực kiểm soát địa bàn của lực lượng công an, anh và gia đình vẫn lo lắng. "Chúng ta đã có hơn 3 tháng không có ca COVID-19 nào trong cộng đồng nhờ nỗ lực tuyệt vời của Chính phủ và cộng đồng nhưng chẳng may có một trường hợp trong số những người nhập cảnh trái phép nhiễm COVID-19 thì sẽ phá tan những thành quả này. Lúc ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra" - anh Quang nói.

Ông Đoàn Hải Đăng - giám đốc Vietravel tại Đà Nẵng, chủ tịch Hội Lữ hành Đà Nẵng - cho rằng thời gian qua Việt Nam đã thực hiện tốt, có hiệu quả về công tác phòng chống COVID-19. Vì vậy, không riêng gì hoạt động du lịch mà các hoạt động kinh tế khác cũng đang hồi phục. 

Theo ông Đăng, với thành quả đang tốt như vậy, việc nhóm người Trung Quốc bị phát hiện ở Quảng Nam, Đà Nẵng nếu lỡ có trường hợp nào dương tính thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. 

"Nếu vậy, chúng ta sẽ lại chịu ảnh hưởng ghê gớm của COVID-19. Và lần này tác động sẽ nặng nề hơn" - ông Đăng chia sẻ.

Về phía quản lý ngành, ông Nguyễn Xuân Bình - phó giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng - cho biết đơn vị này thường xuyên có những văn bản nhắc nhở các cơ sở lưu trú chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lưu trú cũng như tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. 

Ông Bình cho biết trách nhiệm của các cơ sở lưu trú khi tiếp nhận du khách là phải kiểm tra các thông tin cá nhân cũng như khai báo lưu trú cho cơ quan công an để quản lý.

Theo ông N.V.H. - một người dân ở gần khách sạn East Sea (Đà Nẵng), khi thấy nhóm người Trung Quốc đến đây ăn ở, đi lại mua đồ... thì người dân đã báo tin cho cơ quan chức năng, và rất hoang mang khi đọc thông tin ở Quảng Nam cũng có nhóm người Trung Quốc chạy toán loạn khi bị kiểm tra hành chính.

Điều kỳ lạ mà người dân đặt ra, khi có dịch COVID-19, du khách nước ngoài vắng bóng. Nhóm du khách này đã ở nhiều ngày mà không bị kiểm tra, giám sát của chính quyền, lực lượng chức năng. "Vì lợi ích cá nhân mà chủ biệt thự đã chứa chấp những người không có lý lịch rõ ràng, giữa lúc dịch COVID-19 đang rất phức tạp" - ông H. bức xúc.

Theo một lãnh đạo Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam, đối với người nhập cảnh trái phép thì sai tới đâu xử lý tới đó, sai về mặt hình sự thì xử lý hình sự, dân sự thì xử lý theo dân sự. Trong thời điểm dịch thì yêu cầu chống dịch là số 1, phải cách ly, xét nghiệm theo quy định, sau đó mới tính đến xử lý vi phạm.

TR.TRUNG - Đ.CƯỜNG - L.TRUNG

Theo Tuổi trẻ

-----

Xem thêm:

Nghi vấn đường dây trái phép đưa người Trung Quốc sang Việt Nam

Công an nghi vấn nhóm người Trung Quốc chạy tán loạn ở Quảng Nam là do đường dây đưa người vượt biên trái phép đến Việt Nam.

Trao đổi với Zing ngày 21/7, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đang phối hợp cùng các ngành chức năng của tỉnh làm rõ nhóm người Trung Quốc đang cách ly.

Tướng Dũng cho hay trong số 21 người thì chỉ có 4 người mang theo giấy tờ tùy thân. Công an nghi vấn có đường dây đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam.

"Qua lời khai ban đầu của nhóm này thì họ đến đây bằng đường bộ. Tuy nhiên lời khai còn mâu thuẫn và chúng tôi đang làm rõ thêm. Công an Quảng Nam đặt nghi vấn có thể nhóm người này được đường dây đưa người vượt biên sang Quảng Nam", tướng Dũng chia sẻ.

nghi-van-duong-day-trai-phep-dua-nguoi-trung-quoc-sang-viet-nam

Nhóm người Trung Quốc làm việc cùng cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam. Ảnh: N.H.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng sẽ phối hợp cùng Công an TP Đà Nẵng để xem liệu nhóm người Trung Quốc đang cách ly tại Quảng Nam có liên quan gì đến nhóm ở Đà Nẵng không.

"Nghi vấn đường dây đưa người trái phép sang Việt Nam là có căn cứ vì họ không thể tập trung đông rồi đi một lúc như vậy", tướng Dũng nói.

Cùng ngày, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, xác nhận đơn vị vừa có kết quả xét nghiệm dịch Covid-19 đối với 24 người Trung Quốc. Tất cả đều âm tính với dịch Covid-19, sức khỏe ổn định, không sốt.

Theo ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, 24 người Trung Quốc nhập cảnh vào Đà Nẵng hôm 18/7.

"Sau khi phát hiện, công an đưa về các khách sạn để cách ly. Ngành y tế chỉ phối hợp và đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả họ đều âm tính với dịch Covid-19", ông Hồng nói với Zing.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng công an quận Sơn Trà, cho biết đơn vị mới tiếp nhận 17 khách Trung Quốc do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng bàn giao.

"Nhiệm vụ của Công an Sơn Trà là quản lý những người này để họ không đi ra cộng đồng. Còn việc xác minh thông tin những người này nhập cảnh bằng đường nào, có hợp pháp hay không thì do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thụ lý", thượng tá Mẫn thông tin.

Theo Zing