Nguyên nhân Việt Nam ngừng nhập Cherry và Nho Australia

Việt Nam sẽ ngừng cấp phép nhập khẩu cho lượng hoa quả tươi Australia trị giá khoảng 40 triệu Đôla Australia tháng 1/2015 do những lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tin tức trên báo VOV, do những lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm liên quan đến vi trùng từ ruồi giấm có trong hoa quả tươi, nhập khẩu từ Australia, nhiều nước trong đó có Việt Nam đã ngừng cấp phép nhập khẩu hoa quả từ nước này.

Cục nông sản Australia (DoA) đã khẳng định thông tin này từ phía Việt Nam. Thông báo của Cục này cảnh báo hệ thống xử lý côn trùng không hiệu quả, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu nông sản của Australia năm 2015.

Ông Alan Bramble, Tổng giám đốc Công ty Caernarvon chuyên xuất khẩu Cherry nói thông tin này không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trong năm nay nhưng đây là tin xấu.

viet-nam-ngung-nhap-cherry-va-nho-australia

Cherry -đặc sản của vùng Tasmania là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Australia (ảnh: ABC News).

Giám đốc điều hành Hiệp hội Các nhà xuất khẩu nông sản Australia, bà Michelle Christoe, cho rằng, Bộ Nông nghiệp nước này đã không nỗ lực để mở cửa thị trường và đã để mất một loạt thị trường xuất khẩu, bao gồm nhiều thị trường xuất khẩu nho.

“Nho tròn đỏ là loại nho Australia xuất khẩu nhiều nhất sang Việt Nam. Tình hình thật tồi tệ khi chúng tôi mất thị trường Đài Loan, Thái Lan, Philippines, Indonesia và giờ là thị trường Việt Nam”, bà Christoe nói.

Một tuyên bố của Bộ Nông nghiệp Australia cho hay, các quan chức nước này đang có mặt tại Việt Nam để đàm phán nhằm được mở cửa thị trường xuất khẩu hoa quả trở lại sớm nhất có thể.

Báo Dân trí dẫn lời ông Hugh Molloy, một quan chức của công ty xuất khẩu hoa quả Antico, công ty này hầu như không được cảnh báo gì về lệnh cấm của Việt Nam và không có đủ thời gian để tìm thị trường xuất khẩu mới cho mặt hàng quả cherry.

Ông Molloy cũng nói, hoạt động xuất khẩu hoa quả Australia sang Việt Nam vào mùa này rất sôi động, với các mặt hàng nho, cam và lê. Công ty của ông Molloy vừa chuyển hàng hoa quả cho một chuỗi siêu thị ở Tp.HCM.

Loại ruồi giấm đã khiến Australia thiệt hại 300 triệu AUD vì mất thị trường xuất khẩu hoa quả tươi.

Tin tức trên báo Thanh Niên, đối với những lô hàng đang trên đường về Việt Nam, theo ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục đã yêu cầu các cơ quan kiểm dịch ở các cửa khẩu tăng cường kiểm soát chặt chẽ.

Cũng theo ông Hồng, lệnh tạm dừng nhập khẩu hoa quả sẽ kéo dài cho đến khi nào phía Australia không còn dịch bệnh và hoa quả đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật của Việt Nam thì sẽ mở cửa thông thương trở lại.

Theo thống kê từ Cục Bảo vệ thực vật, qua 10 tháng đầu năm 2014, Việt Nam đã nhập khẩu trên 2.000 tấn hoa quả từ Australia, phổ biến là táo, lê, nho và cherry.

Theo NĐT