Phần lớn điện thoại và linh kiện nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc

Điện thoại các loại và linh kiện nhập khẩu về Việt Nam lớn nhất là từ thị trường Trung Quốc, tiếp theo là từ Hàn Quốc.

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2015, cả nước xuất khẩu 2,63 tỷ USD điện thoại và linh kiện, giảm 3,3% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng đầu năm 2015 lên 14,6 tỷ USD (tăng 3,05 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái).

Phần lớn điện thoại và linh kiện nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc

Phần lớn điện thoại và linh kiện nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc. Ảnh: Internet

Đối với ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 6/2015 là 1,34 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 6/2015, giá trị xuất khẩu đạt đạt 7,36 tỷ USD, tăng 60%, tương đương tăng 2,76 tỷ USD (trong đó, xuất khẩu sang EU đạt 1,45 tỷ USD, sang Hoa Kỳ 1,33 tỷ USD, Trung Quốc 1,25 tỷ USD, Hồng Kông 835 triệu USD…).

Hàn Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất cung cấp sản phẩm điện tử và linh kiện cho Việt Nam với trị giá nhập khẩu 3,3 tỷ USD, Trung Quốc 2,37 tỷ USD, Nhật Bản 1,1 tỷ USD, Singapore 1,07 tỷ USD…Tiếp đó, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 6 của điện thoại các loại và linh kiện đạt gần 861 triệu USD, đưa kim ngạch nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2015 lên 5,22 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Việt Nam nhập khẩu điện thoại và linh kiện trong thời gian này chủ yếu từ các thị trường Trung Quốc (3,35 tỷ USD, tăng 18,2% và chiếm 64,18% kim ngạch nhập khẩu của cả nước), Hàn Quốc đạt gần 1,48 tỷ USD (tăng 57,6% so với cùng kì năm 2014).

Theo Techz