Tin mới nhất về bão Saola: Giật trên cấp 17, Việt Nam có 'né' được cơn siêu bão này?

Tin bão mới nhất của cơ quan khí tượng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật trên cấp 17. Dù cường độ rất mạnh nhưng bão ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 30/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h.

Dự báo bão trong 24 đến 72 giờ tới:

07h ngày 31/8: Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, di chuyển vào Biển Đông, mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

07h ngày 1/9: Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h, mạnh cấp 14, giật cấp 17.

07h ngày 2/9: Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h, mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ có khả năng yếu dần.

tin-moi-nhat-ve-bao-saola-giat-tren-cap-17-viet-nam-co-ne-duoc-con-sieu-bao-nay

Theo dự báo bão của cơ quan khí tượng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật trên cấp 17.

Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, từ chiều và đêm 30/8 mạnh lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, sau tăng lên cấp 13-15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 3-5m, sau tăng lên 6-8m.

Theo dự báo bão của cơ quan khí tượng, bão Saola sẽ đi vào Biển Đông, có 3 kịch bản về đường đi của cơn bão này sau khi nó đi vào Biển Đông.

Thứ nhất, 60-70% bão sẽ đi vào Quảng Đông (Trung Quốc) sau đó sẽ đổi hướng đi dọc ven biển của tỉnh này.

Thứ hai, 20% sau khi bão đi vào Biển Đông bão sẽ đi theo hướng Tây Tây Bắc sau đó lại đổi hướng Tây đi về phía Lôi Châu (Trung Quốc).

Thứ ba, 10% bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và hướng về phía Phúc Kiến (Trung Quốc).

Do có nhiều yếu tố chi phối nên hướng đi của bão còn nhiều thay đổi.

Theo TS. Hoàng Phúc Lâm (Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia), bão Saola sẽ vào Biển Đông trong sáng 31/8. Các dự báo bão cho thấy, dù bão Saola rất mạnh nhưng sẽ ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Còn ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm thông tin thêm, ngoài cơn bão Saola, trong tháng 9 có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoạt động trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Bộ.

Theo GiaDinh