Vì lý do đặc biệt này mà nhiều gã đàn ông bệnh hoạn "nựng" bé gái trong thang máy

Có nhiều ý kiến cho rằng, hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy là biểu hiện của lệch lạc tình dục ái nhi. Cần hiểu đúng về ái nhi, ấu dâm để có một cái nhìn khác về những đối tượng này và bảo vệ chính con em mình.

Lệch lạc hành vi tình dục

Xâm hại tình dục trẻ em luôn là một trong những tội đáng khinh, ghê sợ nhất mà không gì có thể bào chữa và dung thứ. Hành động xâm hại đứa trẻ sẽ không bao giờ được xã hội chấp nhận.

Việc những bé gái khi đi thang máy bị những gã đàn ông biến thái dâm ô, sàm sỡ, "nựng" không phải là hiếm và ngày càng gây nhức nhối, khiến các bậc cha mẹ có con gái không thể yên tâm.

Có nhiều ý kiến cho rằng, những hành vi này là biểu hiện của lệch lạc tình dục ái nhi. Nhưng bà Nguyễn Vân Anh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) cho rằng, muốn thay đổi vấn đề liên quan đến tội phạm về tình dục phải thấu hiểu về tình dục. Tình dục có nhiều xu hướng, trong đó có ái nhi. Không phải tất cả những người mắc lệch lạc tình dục ái nhi đều là những kẻ ấu dâm. Và những người có hành vi ấu dâm chưa chắc đã là người có xu hướng ái nhi. Có người có thể sống với lệch lạc tình dục ái nhi mà chưa bao giờ chạm vào trẻ.

vi-ly-do-dac-biet-nay-ma-nhieu-ga-dan-ong-benh-hoan-nung-be-gai-trong-thang-may

Ảnh minh họa

“Xã hội cởi mở về tình dục và có kiến thức về các vấn đề tình dục sẽ giảm thiểu cái tình trạng xâm hại tình dục nhiều. Điều quan trọng, dù người đàn ông này có xu hướng đó hay không thì anh ta đã phạm tội. Hành vi của anh ta là hành vi tấn công tình dục” – bà Vân Anh nhấn Mạnh.

Giữa ái nhi và ấu dâm là khác. Lệch lạc tình dục ái nhi bao gồm sự tưởng tượng tình dục mạnh mẽ, lặp đi lặp lại, hoặc thôi thúc tình dục, có các hành vi liên quan đến tình dục với trẻ em trước tuổi dậy thì và những ham muốn này gây cản trở tới cuộc sống và các mối quan hệ cá nhân của họ.

Những kẻ ấu dâm là những kẻ đã thực hiện hành vi dâm ô, gây tổn thương đến trẻ, còn những người ái nhi thì lại xoay quanh những ham muốn và tưởng tượng nhiều hơn.

Còn theo các bác sĩ chuyên khoa tâm thần, người có những sở thích tình dục lệch lạc kiểu "trong thang máy" là không hiếm. Nhóm bệnh lệch lạc tình dục này gồm có ấu dâm, khổ dâm, bạo dâm... Ấu dâm được định nghĩa là có hành vi dâm ô hoặc xâm hại tình dục với trẻ em. Tùy luật pháp của từng quốc gia quy định độ tuổi trẻ em có hơi khác nhau, từ 12 đến dưới 16 tuổi.

Chuyên gia nói gì về hành vi "nựng" của nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng với bé gái trong thang máy?

Điều cần làm để bảo vệ con trước ấu dâm

Các chuyên gia cho rằng, chúng ta cần hiểu đúng về ái nhi, ấu dâm để có một cái nhìn khác về những người này và bảo vệ chính con em mình. Hơn hết là trang bị cho con những kỹ năng phòng vệ.

Trẻ em ở các nước phát triển được giáo dục rất kỹ về tình dục và các vấn đề liên quan. Trẻ được học cách tự bảo vệ thân thể, ngăn không cho bất kỳ ai đụng chạm và biết báo lại cho cha mẹ khi ai đó có hành vi bất thường. Ở nước ta, vấn đề này chưa được chú trọng, nhiều khi là ngại nói.

Để bảo vệ con trẻ trước nạn ấu dâm, cách bảo vệ cho con tốt nhất vẫn là sự chủ động. Gia đình rất quan trọng đối với một đứa trẻ. Cha mẹ cần thay đổi thói quen có hành vi sờ mó bộ phận sinh dục trẻ nhỏ. Điều này dễ hình thành cho trẻ suy nghĩ là được yêu thương, tạo điều kiện cho những người ái nhi có cơ hội thỏa mãn dục vọng của bản thân.

Mọi người cần giáo dục con cẩn trọng khi tiếp xúc với người lạ, khi người lạ cho cái gì không được lấy. Hay khi nhà có khách, kể cả là bạn thân của mình đi chăng nữa cũng hạn chế việc cho con ngồi vào lòng khách, nhất là đối với người khác giới. Đã có nhiều trường hợp thủ phạm được xác định thường là bạn của gia đình, họ hàng, hàng xóm…

Theo GiaDinh