Vụ xế sang Mercedes bị dán băng dính, tạt bột trắng: Thông tin chính thức từ công an

Vụ việc xế sang Mercedes bị dán băng dính, tạt bột trắng ở ngay trung tâm Hà Nội đã khiến dư luận xôn xao.

Liên quan đến vụ chiếc Mercedes màu đen mang biển số 29A (Hà Nội) bị tạt chất bột màu trắng, dán băng dính tại đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trên báo Dân trí, cơ quan chức năng cho biết chưa nhận được trình báo về vụ việc.

vu-xe-sang-mercedes-bi-dan-bang-dinh-tat-bot-trang-thong-tin-chinh-thuc-tu-cong-anvu-xe-sang-mercedes-bi-dan-bang-dinh-tat-bot-trang-thong-tin-chinh-thuc-tu-cong-an

Chiếc Mercedes bị "trang trí' chi chít băng keo và bột sắn dây. (Ảnh: Đức Hải)

Theo đó, chỉ huy Công an phường Vĩnh Tuy cho hay đơn vị đang xác minh chính xác địa điểm xảy ra vụ việc khi đường Minh Khai thuộc quản lý của nhiều phường khác nhau.

Tuy nhiên, vị này xác nhận Công an phường Vĩnh Tuy chưa nhận được trình báo nào về vụ việc trên.

Về phía Công an phường Thanh Lương, chỉ huy đơn vị cũng thông tin đơn vị chưa tiếp nhận tố cáo, trình báo về việc bị phá hoại tài sản.

Trên Vietnamnet thông tin, sự việc xảy ra chiều qua, 4/9 trước cửa một cửa hàng trên Phố Minh Khai thuộc phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Bức xúc trước hành vi của tài xế ô tô hiệu Mercedes, hai người phụ nữ đã dán tờ giấy với dòng chữ "Ahihi… Đỗ vô ý thức" lên trước nắp capo đầu xe sau đó dùng cuộn băng keo quấn kín xung quanh, đồng thời tạt bột sắn dây khắp xe để cảnh cáo.

Theo chia sẻ của 2 người này, chiếc xe sang đã đỗ trước cửa hàng đã 3-4 ngày, gây ảnh hưởng nhiều đến việc buôn bán mà không thấy chủ xe đâu.

Chứng kiến sự việc, một số người cho rằng việc dán băng dính chằng chịt lên xe của người khác như vậy là sai, dù việc dừng đỗ xe có cản trở việc buôn bán cũng nên trao đổi lại với tài xế. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng nếu thấy việc đỗ xe gây ảnh hưởng đến buôn bán của cửa hàng thì nên báo chính quyền.

Theo GiaDinh