Xài bằng giả vẫn leo thang làm Chủ tịch UBND thị xã

Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình đã có kết quả kiểm tra, thẩm định tính hợp pháp bằng tốt nghiệp THPT của ông Vương Đức Lâm (SN 1959), Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài (Bình Phước).

Theo đó, tấm bằng tốt nghiệp của ông Lâm nộp cho cơ quan do Ty giáo dục Thái Bình cấp ngày 1/7/1977. Nội dung của văn bằng này thể hiện: “Căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trường phổ thông tổ chức tại Hội đồng thi Quỳnh Côi (khóa thi 1977), chứng nhận thí sinh Vương Đức Lâm (SN 20/8/1959) đã trúng tuyển kì thi nói trên và cấp cho thí sinh Vương Đức Lâm bằng tốt nghiệp này”. Tấm bằng được vào sổ mang số 078/QC77.

Xài bằng giả vẫn leo thang làm Chủ tịch UBND thị xã

Tấm bằng THPT giả của ông Lâm.

Sau khi thu thập đủ chứng cớ, một công dân ngụ tại thị xã Đồng Xoài đã gửi đơn yêu cầu Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình kiểm tra, thẩm định tính hợp pháp của văn bằng tốt nghiệp mà ông Lâm đang sử dụng.

Nhận được được đơn tố giác, đến ngày 30/6/2015, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình đã ban hành công văn số 159/2015/SGDDT – KTXM về “Phiếu kiểm tra xác minh, thẩm định tính hợp pháp của văn bằng tốt nghiệp THPT”.

Nội dung thể hiện: Bằng tốt nghiệp Trường phổ thông cấp mang tên Vương Đức Lâm, giới tính nam, sinh ngày 20/8/1959 tại Quỳnh Phụ (Thái Bình), học sinh Trường THPT Quỳnh Côi, khóa thi ngày 6/6/1977, xếp loại Trung bình. Sở này cũng khẳng định hiện không thấy tên (Vương Đức Lâm - PV) lưu trong danh sách đỗ tốt nghiệp THPT năm 1977 của Sở giáo dục – đào tạo tỉnh Thái Bình. Điều này đồng nghĩa bấy lâu nay ông Lâm dùng bằng tốt nghiệp THPT số 078/QC77 là giả.

Xài bằng giả vẫn leo thang làm Chủ tịch UBND thị xã

Văn bản xác nhận tên ông Lâm không có tên trong danh sách đỗ tốt nghiệp THPT năm 1977.

Tấm bằng là “giấy thông hành” để ông Lâm học Trung học tài chính (1989 - 1991); Đại học tại chức kinh tế ngành quản trị kinh doanh (tốt nghiệp 1999); Đại học tại chức hành chính (tốt nghiệp năm 2007). Kinh qua nhiều chức vụ, đến nay ông Lâm giữ cương vị Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài và đang trên đà thăng tiến.

Theno Hoàng Bắc (GDVN)