Đầu tuần, miền Bắc tiếp tục có mưa và rét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong 2 - 3 ngày tới ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, nhiều nơi có mưa.

Sáng nay (10/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Chiều 10/3, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong ngày và đêm nay (10/3) ở khu vực nam Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa nhỏ. Trong 2 - 3 ngày tới ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Thời tiết Hà Nội trong 2 - 3 ngày tới trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.

 

dau-tuan-mien-bac-tiep-tuc-co-mua-va-ret

Miền Bắc tiếp tục có mưa và rét trong 2 - 3 ngày nữa. Ảnh: TL

Thời tiết cả nước đêm 10, ngày 11/3 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ; riêng hu Tây Bắc 27 - 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, phía Nam có nơi trên 21 - 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ; phía Nam 25 - 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 23 độ.

Theo GiaDinh