Tin sáng 5/3: Tá hỏa hóa đơn tiền nước hơn 57 triệu đồng; thời tiết miền Bắc trong 3 ngày tới như thế nào?

Gia đình 4 nhân khẩu sống ở TP.HCM bất ngờ nhận hóa đơn tiền nước lên đến hơn 57 triệu đồng; dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (4-6/3), xuất hiện nắng và nền nhiệt tăng nhanh đến 30 độ

Tá hỏa nhận hóa đơn tiền nước hơn 57 triệu đồng

Ngày 4/3, ông Nguyễn Quốc Huy (41 tuổi, ngụ hẻm 490 Lê Văn Sỹ, quận 3) đang hoang mang khi gia đình nhận hóa đơn tiền nước tháng 2 hơn 57 triệu đồng.

Ông Huy cho biết ngày 20/2, nhân viên Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đến đo đồng hồ và cho biết khối lượng nước gia đình sử dụng tăng đột biến. Lúc này, chỉ có mẹ ông ở nhà, chưa rõ số tiền bao nhiêu.

Khoảng 2 ngày sau, nhân viên công ty đến nhà làm việc, ông mới tá hỏa khi biết hóa đơn tiền sử dụng nước tháng này của gia đình hơn 57 triệu đồng (tương đương hơn 3.000m3).

tin-sang-5-3-ta-hoa-hoa-don-tien-nuoc-hon-57-trieu-dong-thoi-tiet-mien-bac-trong-3-ngay-toi-nhu-the-nao

Hóa đơn tiền nước khiến một hộ gia đình ở TP.HCM tá hỏa.

Theo ông Huy, tháng 1 (trước Tết), nhân viên đến đo đồng hồ nước nhưng gia đình đi vắng. Phía công ty lấy mặc định lượng nước sử dụng những tháng trước đó để ra hóa đơn và tính toán lại sau.

Tháng này, khi nhận mức phí sử dụng nước trên, ông quá bất ngờ. Trung bình mỗi tháng gia đình ông sử dụng khoảng 20 khối nước với số tiền hơn 200.000 đồng. Ông nghi đồng hồ nước có vấn đề mới xảy ra chuyện như vậy.

"Nhận hóa đơn, tôi hết hồn luôn. Bồn nước của gia đình dung tích 1m3. Theo hóa đơn trên, gia đình phải sử dụng tới 3.000 bồn nước như vậy, trong khi nhà chỉ có 4 nhân khẩu", ông Huy nói.

Chủ gia đình tính toán, nếu 3.000m2 nước thất thoát trong 2 tháng, mỗi ngày gia đình ông phải dùng tầm 50m3, tức 2m3 nước/giờ. Tuy nhiên, khi dùng thiết bị đo lượng nước từ đường ống qua máy bơm cung cấp cho gia đình, ông đo được áp suất nước tối đa chỉ 1,5m3/giờ. Như vậy, nguồn cấp nước đầu vào chỉ 1,5m3 nước/giờ, không thể nào gia đình ông làm thất thoát 2m3 nước/giờ.

Với việc sử dụng 2m3 nước/giờ, gia đình ông phải xài liên tục trong vòng 60 ngày mới đủ 3.000m3 nước.

Với việc sử dụng 2m3 nước/giờ, gia đình ông phải xài liên tục trong vòng 60 ngày mới đủ 3.000m3 nước.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe Phương Trang tông 2 học sinh tử vong

Tối 4/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Duy Tâm (42 tuổi, trú TPHCM) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

tin-sang-5-3-ta-hoa-hoa-don-tien-nuoc-hon-57-trieu-dong-thoi-tiet-mien-bac-trong-3-ngay-toi-nhu-the-nao

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Tài xế Tâm được xác định có hành vi điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 51B-307.45 của nhà xe Phương Trang, vượt xe không đúng quy định, không đảm bảo an toàn nên để xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 48AD-040.74 chở theo 2 học sinh, khiến cả 2 tử vong.

Theo camera hành trình của xe khách ghi lại, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe khách đang vượt xe container đi phía trước và tông trực diện vào 2 học sinh điều khiển xe máy đi hướng ngược lại.

Được biết, cả 2 học sinh gặp nạn khi đang trên đường di chuyển bằng xe máy từ tỉnh Đắk Nông sang Đắk Lắk để tham gia một câu lạc bộ nấu cơm thiện nguyện phát cho bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Như Dân trí thông tin, khoảng 12h ngày 3/3, xe khách Phương Trang mang biển kiểm soát 51B-307.45 do tài xế Võ Duy Tâm điều khiển, lưu thông theo hướng thành phố Buôn Ma Thuột đi TPHCM.

Đến khu vực chợ Đoàn Kết (xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột) đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 48AD-040.74 do em P.T.X. (16 tuổi) điều khiển, chở theo em H.Đ.K. (18 tuổi), lưu thông hướng ngược lại.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng rồi lại đón không khí lạnh

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 ngày tới (4-6/3), thời tiết Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh.

Đáng lưu ý, ngày thứ Ba (5/3), nhiệt độ có thể lên mức trên 30 độ C; riêng khu vực Tây Bắc có thể lên mức nắng nóng 35 độ.

Như vậy, từ 4/3, mỗi ngày nhiệt độ ở khu vực Hà Nội vào ban ngày tăng khoảng 3-5 độ, ban đêm tăng 2-3 độ. Đợt nắng ấm này có khả năng kéo dài tới hết 6/3.

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu, kết hợp dòng xiết gió Tây trên cao nên ngày 7, 8/3 và nhiều ngày sau đó, Hà Nội mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù nhẹ, rét về đêm và sáng sớm.

tin-sang-5-3-ta-hoa-hoa-don-tien-nuoc-hon-57-trieu-dong-thoi-tiet-mien-bac-trong-3-ngay-toi-nhu-the-nao

Thời tiết trong 3 ngày tới.

Sự thật chuyện "bố tặng con xe Rolls-Royce trong lễ tốt nghiệp cấp 3"

Mạng xã hội "phát sốt" với câu chuyện "bố tặng con trai xe Rolls-Royce trong lễ tốt nghiệp cấp 3" ở Phú Thọ. Ông N.D.H., chủ nhân chiếc xe, đã lên tiếng về thông tin này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại sáng 4/3, ông N.D.H. (51 tuổi, chủ một doanh nghiệp xây dựng ở tỉnh Phú Thọ) khẳng định mình chính là nhân vật "người bố" trong câu chuyện "tặng xe Rolls-Royce cho con trai nhân ngày tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ)".

tin-sang-5-3-ta-hoa-hoa-don-tien-nuoc-hon-57-trieu-dong-thoi-tiet-mien-bac-trong-3-ngay-toi-nhu-the-nao

Mạng xã hội "phát sốt" với câu chuyện "bố tặng con trai xe Rolls-Royce trong lễ tốt nghiệp cấp 3" ở Phú Thọ

Ông H. khẳng định câu chuyện đó hoàn toàn là bịa đặt và cho biết: "Chiếc ô tô đó là của tôi. Cháu bé trong ảnh là cháu trai của tôi. Tôi là anh trai ruột của mẹ cháu. Bố cháu là sỹ quan biên phòng mất cách nay 11 năm rồi".

Theo ông H., cháu trai gắn bó với gia đình ông từ nhỏ. Ông H. khẳng định, mình không sử dụng mạng xã hội. Khi câu chuyện và hình ảnh được đưa ra lên một số diễn đàn, cháu trai của ông H. đã gặp vấn đề về tâm lý khi quá nhiều người nhắn, gọi điện hỏi chuyện được tặng ô tô Rolls-Royce.

Thậm chí, trên mạng còn xuất hiện nhiều bình luận kiểu "bạn trai sinh ra đã ở vạch đích", chia sẻ nhiều câu chuyện không đúng về "gia đình đại gia Phú Thọ hứa tặng con xe Rolls-Royce nếu đỗ tốt nghiệp cấp 3" càng gây áp lực cho cháu.

Ông H. cho biết mình có luật sư riêng. "Sáng nay 4/3, tôi đã yêu cầu luật sư có ý kiến với cơ quan chức năng ở Phú Thọ để xử lý những người đưa thông tin sai sự thật như thế lên mạng", ông H. cho hay.

Cuối tuần này, 200 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng ở Hồ Tây

Tối 9/3, khoảng 200 máy bay không người lái (drone) sẽ trình diễn các biểu tượng hoa, hương sắc Tây Hồ trong thời gian 15 phút.

Ngày 4/3, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ xác nhận, sẽ có khoảng 200 máy bay không người lái (drone) trình diễn trong chương trình Du lịch Hà Nội chào 2024 - Geton Hanoi 2024 và công bố Quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân, quận Tây Hồ với chủ đề "Geton Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ".

tin-sang-5-3-ta-hoa-hoa-don-tien-nuoc-hon-57-trieu-dong-thoi-tiet-mien-bac-trong-3-ngay-toi-nhu-the-nao

Ảnh minh họa

"Màn trình diễn drone bắt đầu từ 21h30 ngày 9/3, kéo dài khoảng 15 phút, trình diễn các biểu tượng hoa, hương sắc Tây Hồ hoặc dòng chữ 'Hương sắc Tây Hồ', 'Geton Hanoi 2024'... Ngày 8/3, ban tổ chức sẽ tổng duyệt chương trình", lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết thêm.

Màn trình diễn ánh sáng với hàng trăm chiếc máy bay không người lái (drone) cất cánh trên bầu trời đêm Hồ Tây hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị và cảm xúc đối với khán giả. Đây là tác phẩm ánh sáng nghệ thuật độc đáo, đưa du khách khám phá những điểm đến du lịch nổi bật đặc trưng của Du lịch Hà Nội 2024, khởi đầu là các điểm đến của Tây Hồ đậm đà sắc và hương.

Chương trình Du lịch Hà Nội chào 2024 - Geton Hanoi 2024 và công bố quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân, quận Tây Hồ với chủ đề "Geton Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ" nằm trong chùm hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Thông qua chương trình, ngành du lịch Thủ đô mong muốn tiếp tục truyền thông, quảng bá hình ảnh điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn" nhằm thu hút khách du lịch đến với Hà Nội nói chung, Tây Hồ nói riêng ngày một nhiều hơn, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển du lịch Thủ đô và đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế - xã hội quận Tây Hồ.

Chương trình diễn ra trong hai ngày cuối tuần (9-10/3), tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn), quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo GiaDinh