Bác sĩ BV Chợ Rẫy từng điều trị cho bệnh nhân 91 đến Đà Nẵng

BSCKII Trần Thanh Linh, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân 91, đã lên đường đến Đà Nẵng cùng các đồng nghiệp.

Sáng 25/7, Thầy thuốc ưu tú, BSCKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, cho biết ngay sau khi nhận được chỉ đạo từ Bộ Y tế, đội phản ứng nhanh đã lên đường đến Đà Nẵng, hỗ trợ các đồng nghiệp chống dịch.

Theo quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, ê-kíp phản ứng nhanh của khoa Hồi sức Cấp cứu (ICU), Bệnh viện Chợ Rẫy đến Đà Nẵng tham gia hội chẩn và chuẩn bị các phương án, trong đó có ECMO, để điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.

bac-si-bv-cho-ray-tung-dieu-tri-cho-benh-nhan-91-den-da-nang

Các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đến hỗ trợ Đà Nẵng điều trị bệnh nhân nghi mắc Covid-19. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện Chợ Rẫy là đơn vị đầu tiên điều trị thành công hai trường hợp Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam. Đặc biệt, các bác sĩ đã đưa bệnh nhân 91 "từ cõi chết trở về". Nam phi công xuất viện và trở về quê hương sau 160 ngày điều trị tại Việt Nam.

Có mặt trong ê-kíp phản ứng nhanh đến Đà Nẵng của Bệnh viện Chợ Rẫy là BSCKII Trần Thanh Linh, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực. Đây là người trực tiếp chăm sóc, hồi sức và có nhiều kinh nghiệm sau thời gian điều trị bệnh nhân 91.

Ngày 24/7, bệnh nhân 57 tuổi, ở TP Đà Nẵng, được xác định nghi mắc Covid-19. Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang làm xét nghiệm khẳng định.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho hay hiện tại, sức khỏe bệnh nhân này diễn tiến nặng và được hỗ trợ thở máy. Nếu việc thở máy không cải thiện, các bác sĩ buộc phải cho bệnh nhân sử dụng ECMO (tim phổi nhân tạo).

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Y tế, bệnh nhân này đang mắc viêm phổi cấp tính có dấu hiệu nặng, diễn biến nhanh. Do đó, các chuyên gia đầu ngành đã tiến hành hội chẩn liên viện để đưa ra phác đồ điều trị tối ưu cho bệnh nhân. Bộ Y tế chỉ đạo ê-kíp y bác sĩ hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy đến Đà Nẵng hỗ trợ trực tiếp cho công tác điều trị.

Theo Zing

-----

Xem thêm:

Ca bệnh ở Đà Nẵng làm xét nghiệm lần 5 vì 'chưa chắc bị COVID-19'

 PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, cho biết đến thời điểm này chưa đủ cơ sở khẳng định bệnh nhân 58 tuổi ở Đà Nẵng mắc COVID-19. Viện đang làm xét nghiệm (lần thứ 5), sáng mai 25-7 có kết quả

bac-si-bv-cho-ray-tung-dieu-tri-cho-benh-nhan-91-den-da-nang

Phun khử khuẩn tại khu vực gần nhà bệnh nhân - Ảnh: TTXVN

Chiều nay 24-7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có cuộc họp về ca nghi nhiễm COVID-19 đã có 3 kết quả xét nghiệm dương tính tại Đà Nẵng. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp.

Theo PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai - phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, sáng nay 24-7, viện đã nhận được mẫu bệnh phẩm Đà Nẵng gửi ra xét nghiệm, trưa nay đã có kết quả ban đầu nhưng đến thời điểm này chưa có đủ cơ sở để khẳng định bệnh nhân có nhiễm COVID-19 hay không.

Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đang triển khai làm tiếp xét nghiệm (là lần xét nghiệm thứ 5) và kết quả sẽ có vào sáng mai 25-7.

Trước đó, ngày 23-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đã làm 2 xét nghiệm với bệnh nhân này, kết quả đều dương tính.

Viện Pasteur Nha Trang cũng đã làm 1 xét nghiệm, kết quả có vào sáng 24-7 cũng dương tính.

Theo ông Nguyễn Thanh Long - quyền bộ trưởng Bộ Y tế, sau khi nhận thông tin, bộ đánh giá đây là trường hợp có khả năng nhiễm rất cao và đã triển khai các biện pháp cần thiết: lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần, xét nghiệm toàn bộ những người này (103 người), tuy toàn bộ đều âm tính nhưng Bộ Y tế vẫn yêu cầu cách ly toàn bộ để an toàn.

Chiều 24-7, Bộ Y tế đã cử đoàn công tác kinh nghiệm nhất đến Đà Nẵng hỗ trợ về cách ly, Bệnh viện Chợ Rẫy cử bác sĩ hồi sức đến hỗ trợ điều trị bệnh nhân. Đặc biệt, đợt này Bộ Y tế tiến hành biện pháp chưa từng có là xét nghiệm diện rộng tất cả các khu vực nguy cơ tại Đà Nẵng bằng phương pháp elisa (test xét nghiệm do Việt Nam sản xuất).

Phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các địa phương luôn sẵn sàng, thông qua các biện pháp truy vết, cách ly, khoanh vùng. "Các địa phương cần coi đây là một tín hiệu để siết lại hệ thống phòng chống dịch", ông Đam nói.

Người đi du lịch cần bình tĩnh

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về khuyến cáo với những người đang có chuyến du lịch tại Đà Nẵng, một chuyên gia của Bộ Y tế cho biết so với các thời điểm trước, các địa phương đều đã có kinh nghiệm phòng chống dịch, chưa đến mức phải náo loạn trả vé máy bay hay hủy chuyến, hay náo loạn chạy ra sân bay...

Tuy nhiên, người đang có chuyến du lịch cũng cần áp dụng những biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang ở nơi đông người, rửa tay khử khuẩn... "Gần đây nhiều người có chủ quan, tôi nghĩ rằng đây là tín hiệu để cảnh giác hơn", chuyên gia này cho biết.

LAN ANH

Theo Tuổi trẻ