Bất ngờ với 8 quả na Chi Lăng được bán với giá 770 triệu đồng, quả đắt nhất lên đến 220 triệu đồng



8 quả na Chi Lăng đã được bán với giá 770 triệu đồng tại Chương trình “Quảng bá, tiêu thụ Na và các sản phẩm OCOP Chi Lăng năm 2023”. Trong đó, quả na chi Lăng đắt nhất lên đến 220 triệu đồng sau phiên đấu giá.

Từ lâu Na Chi Lăng (Lạng Sơn) đã được nhiều người dân cả nước biết đến. Na có 2 loại là na bở và na dai được trồng trên núi. Cây na đã trở thành cây trồng chủ lực mang lại thu nhập, nâng cao đời sống cho bà con nơi đây.

Để phát triển theo hướng chuyên nghiệp hoá và quảng bá rộng rãi thương hiệu na Chi Lăng đến cả nước và quốc tế, huyện Chi Lăng đã xây dựng chương trình quảng bá, tiêu thụ Na và các sản phẩm OCOP Chi Lăng. Chương trình "Quảng bá, tiêu thụ Na và các sản phẩm OCOP Chi Lăng" năm 2023 vừa được triển khai.

bat-ngo-voi-8-qua-na-chi-lang-duoc-ban-voi-gia-770-trieu-dong-qua-dat-nhat-len-den-220-trieu-dong
bat-ngo-voi-8-qua-na-chi-lang-duoc-ban-voi-gia-770-trieu-dong-qua-dat-nhat-len-den-220-trieu-dong

8 quả na đấu giá được 770 triệu đồng, trong đó quả na đắt nhất có giá hơn 200 triệu/quả. Ảnh: VH

Chương trình nhằm tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đặc sản Na Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và các sản phẩm OCOP tới thị trường trong và ngoài nước; tôn vinh thành quả lao động của bà con nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã; kết nối giữa "4 nhà": Nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý; thúc đẩy phong trào trồng na và các sản phẩm nông sản trong Nhân dân theo quy trình quản lý tiên tiến; cụ thể hóa chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, sự kiện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp, giúp người nông dân, doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ nông sản chất lượng với chi phí thấp nhất và đạt lợi nhuận cao nhất…

bat-ngo-voi-8-qua-na-chi-lang-duoc-ban-voi-gia-770-trieu-dong-qua-dat-nhat-len-den-220-trieu-dong

Màn đấu giá na nhằm gây quỹ cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn huyện

bat-ngo-voi-8-qua-na-chi-lang-duoc-ban-voi-gia-770-trieu-dong-qua-dat-nhat-len-den-220-trieu-dong

Chương trình "Quảng bá, tiêu thụ Na và các sản phẩm OCOP Chi Lăng" năm 2023 thu hút nhiều người dân

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tổ chức đấu giá 8 quả na được 770 triệu đồng, trong đó quả na đắt nhất có giá hơn 200 triệu/quả. Ngoài ra một số tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 112 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên sẽ dành để thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Theo ông Vi Nông Trường - Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, hiện Chi Lăng đã phát triển tổng diện tích hơn 2.500 ha trồng na, sản lượng đạt trên 22.000 tấn quả, giá trị kinh tế ước đạt trên 700 tỷ đồng/năm.

Hiện vùng sản xuất na Chi Lăng tập trung chủ yếu ở các xã Chi Lăng, Mai Sao, Thượng Cường, Vạn Linh, Y Tịch, Hòa Bình, thị trấn Chi Lăng và thị trấn Đồng Mỏ… Trong đó, nhiều sản phẩm na Chi Lăng của thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi Lăng và xã Chi Lăng, xã Y Tịch đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Hiện nay na Chi Lăng đang vào thu hoạch chính vụ. Giá bán na loại đẹp 70.000 - 80.000 đồng/kg, có loại 100.000 đồng/kg.

bat-ngo-voi-8-qua-na-chi-lang-duoc-ban-voi-gia-770-trieu-dong-qua-dat-nhat-len-den-220-trieu-dong

Hiện nay na Chi Lăng đang vào thu hoạch chính vụ. Ảnh VH

Theo GiaDinh