Cách nấu xôi đậu xanh thơm dẻo cúng rằm tháng 7

Xôi là món không thể thiếu trong mâm cỗ cúng của người Việt, món xôi đậu xanh thơm dẻo là gợi ý hấp dẫn cho ngày rằm tháng 7.

Nguyên liệu nấu xôi đậu xanh cúng rằm tháng 7

- Gạo nếp cái hoa vàng: 500g (hoặc nếp nương)

- Đậu xanh: 400g

- Nước cốt dừa, muối và đường

Cách nấu xôi đậu xanh cúng rằm tháng 7

- Đậu xanh bỏ vỏ, chọn bỏ những hạt lỗi. Cho vào ngâm nước khoảng 5 tiếng.

Cách nấu xôi đậu xanh thơm dẻo cúng rằm tháng 7

- Gạo nếp vo sạch cho vào ngâm nước khoảng 6 – 8 tiếng. Nếu ngâm nước nóng thì nhanh hơn.

Cách nấu xôi đậu xanh thơm dẻo cúng rằm tháng 7

- Cho gạo nếp, đậu xanh, 2 thìa cà phê muối, 2 thìa cà phê đường vào trộn đều và cho lên nồi đồ xôi. Khi sôi khoảng 10 phút đảo đều lên và đun tiếp đến khi chín mềm. Chú ý lượng nước để xôi không bị không bị khô hoặc nhão.

- Khi xôi chín gần lấy ra thì cho 3 thìa cà phê nước cốt dừa vào và đảo đều tay rồi cho ra đĩa.

Cách nấu xôi đậu xanh thơm dẻo cúng rằm tháng 7

Bạn đã có món xôi đậu xanh thơm dẻo tuyệt ngon cho mâm cỗ cúng rằm tháng 7.

Theo Thảo An(GDVN)