Cận cảnh hiện trường vụ thuê người chặt tay, chân để lấy tiền bảo hiểm

Vì nợ nần nên Lý Thị N, 30 tuổi, trú ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã thuê người chặt chân tay, giả làm vụ tai nạn đường sắt để được chi trả tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, hành vi trên của đối tượng đã bị cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội lật tẩy.

Cụ thể, chị N đã thuê D chặt tay, chân của mình để có thể được thanh toán quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã mua trước đó. Tại cơ quan công an, chị N cũng đã thừa nhận hành vi tự chặt chân, tay nhằm trục lợi bảo hiểm.

Ở nước ngoài không thiếu những vụ án giết hại người thân một cách tinh vi để trục lợi bảo hiểm với số tiền lớn. Thông thường, người mua bảo hiểm khi xảy ra rủi do nếu qua đời thì người đứng tên trong mục người thụ hưởng ở hợp đồng bảo hiểm sẽ là đối tượng được chi trả bảo hiểm.

Theo anninhthudo

Xem thêm:

+ Chuyện rợn người ở Hà Nội: Thuê người chặt tay, chân mình để trục lợi bảo hiểm

+ Người phụ nữ thuê người chặt tay chân mình để trục lợi bảo hiểm có bị xử lý?