Lai Châu: Anh xuống tay sát hại em ruột do mâu thuẫn đất đai

Trong quá trình xô xát liên quan tới mâu thuẫn đất đai, K. đã dùng dao xuống tay sát hại em trai ruột.

Chiều 14/8, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Huổi Luông (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) cho biết: "Tối 10/8, khi vừa ăn tối xong, tôi bất ngờ nhận được điện thoại thông báo của người dân về việc tại bản Huổi Luông xảy ra vụ trọng án giết người. Lập tức, tôi cùng lực lượng công an địa phương khẩn trương tới hiện trường".

Cũng theo lời vị cán bộ này, do mâu thuẫn chuyện đất đai, 2 anh em ruột gồm Chang A K. (SN 1965) và anh Chang A X. (SN 1975) xảy ra xô xát. Đỉnh điểm, K. đã về nhà lấy dao rồi quay lại tìm gặp anh X. để xuống tay sát hại.

"Sau khi bị đâm, anh X. lao ra khỏi nhà cầu cứu mọi người, nhưng chỉ chạy được chừng 10m là gục ngã, dẫn tới tử vong. Về phía đối tượng K. bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ tại hiện trường", lãnh đạo xã Huổi Luông thông tin thêm.

lai-chau-anh-xuong-tay-sat-hai-em-ruot-do-mau-thuan-dat-dai

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CALC

Tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ phối hợp cùng công an huyện Phong Thổ khẩn trương điều tra, làm rõ.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 con dao nhọn, 1 gậy gỗ. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân được xác định tử vong do trụy tuần hoàn, mất máu cấp.

Được biết, hung thủ là người kiệm lời, ít giao du với mọi người và thường xuyên rượu chè. Trước khi xảy ra vụ việc trên, K. chưa có tiền án, tiền sự gì.

Vụ án đang được Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra.

Theo GiaDinh