Nhóm 6 thiếu niên gây ra hơn 30 vụ trộm trong 1 tháng

Nhóm 6 thiếu niên sống lang thang ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã rủ nhau gây ra hơn 30 vụ trộm cắp tài sản trên ô tô để ngoài đường.

Ngày 24-9, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa làm rõ việc một nhóm 6 thiếu niên liên tiếp gây ra hơn 30 vụ trộm cắp trên ô tô của người dân để ngoài đường vào ban đêm.

nhom-6-thieu-nien-gay-ra-hon-30-vu-trom-trong-1-thang

Nhóm 6 thiếu niên gây ra hơn 30 vụ trộm cắp tài sản

Theo cơ quan công an, nhóm thiếu niên này có độ tuổi từ 14 đến 16, đều ngụ tại TP Buôn Ma Thuột và đã bỏ học. Trong đó, nhiều em có cha mẹ đã ly hôn, không có người lớn quản lý nên đã rủ rê nhau sống lang thang.

Để có tiền tiêu xài và chơi game, vào ban đêm, cả nhóm rủ nhau đi dò la trên các tuyến phố của TP Buôn Ma Thuột. Khi phát hiện những chiếc ô tô của người dân để ngoài đường mà quên khóa cửa, nhóm này thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Chỉ hơn 1 tháng qua, nhóm thiếu niên này đã gây ra hơn 30 vụ trộm cắp trên ô tô, lấy trộm nhiều tiền và tài sản.

Theo NLD