Phẫn nộ những hành động chống đối trong dịch COVID-19: Người dọa giết y tá, kẻ chém cảnh sát đứt tay vì lệnh phong tỏa

COVID-19 đang bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp nhưng nhiều người đã không tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh. Sự việc này khiến người dân những nước này phẫn nộ.

Sự việc gây phẫn nộ đầu tiên xảy ra tại Indonesia. Được biết nước này là một trong các quốc gia Đông Nam Á chịu thiệt hại nặng nề bởi COVID-19. Tính đến ngày 14/4, nước này ghi nhận 4.557 ca nhiễm, 399 ca tử vong vì COVID-19.

Sự việc gây phẫn nộ xảy ra khi người đàn ông 43 tuổi đưa con tới phòng khám ở Jawa. Anh ta nổi giận khi nữ y tá liên tục nhắc nhở nên đeo khẩu trang vào để tránh nguy cơ lây COVID-19. Y tá cũng thông báo với anh ta rằng bác sĩ từ chối khám cho bất kỳ ai, kể cả người nhà các bác sĩ khác trong bệnh viện, nếu như họ không chịu đeo khẩu trang.

phan-no-nhung-hanh-dong-chong-doi-trong-dich-covid-19-nguoi-doa-giet-y-ta-ke-chem-canh-sat-dut-tay-vi-lenh-phong-toa

Gã đàn ông bị bắt vì dọa giết y tá.

Sau khi nghe vậy, người đàn ông không kiếm chế được sự giận dữ, vung tay tát nữ y tá. Thậm chí anh ta còn đe dọa sẽ giết nếu vô tình nhìn thấy cô trên đường.

Nữ y tá sau đó đã trình báo sự việc cho cảnh sát. Người đàn ông hiện đã bị bắt và đang chờ điều tra thêm. Video ghi lại hành vi này sau khi chia sẻ đã thu hút 30.000 lượt xem và khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Sự việc gây tức giận trong cộng đồng mạng thứ 2 xảy ra ở Ấn Độ. Theo AFP, lệnh phong tỏa toàn quốc được ban hành cuối tháng 3 chỉ cho người Ấn Độ rời nhà để mua thực phẩm, thuốc men.

Ngày 12/4, một nhóm 9 người bị bắt giữ sau khi vi phạm lệnh phong tỏa. Không chỉ vậy, nhóm này còn chặt đứt tay một cảnh sát ở bang Punjab phía bắc.

phan-no-nhung-hanh-dong-chong-doi-trong-dich-covid-19-nguoi-doa-giet-y-ta-ke-chem-canh-sat-dut-tay-vi-lenh-phong-toa

Cảnh sát Ấn Độ đội mũ bảo hiểm mô phỏng virus corona để cảnh báo người dân.

Cụ thể sự việc xảy ra như sau: Nhóm người bị cảnh sát dừng xe và không tuân thủ yêu cầu đi về. Chúng đẩy ga và đâm vào thanh chắn. Trong quá trình xô xát, một tên rút kiếm và chém vào tay cảnh sát. 6 cảnh sát khác bị thương.

Sự việc này khiến nhiều người dân Ấn Độ vô cùng bức xúc. Về phía chính phủ nước này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến kéo dài phong tỏa toàn quốc vốn kết thúc ngày 14/4 thêm hai tuần nữa. Ngày 12/4, Ấn Độ đã có 8.300 ca nhiễm và 273 ca tử vong do virus corona.

Đỗ Quyên (th)

Theo GiaDinh

----

Xem thêm:

+Người phụ nữ ở Hải Phòng tát cảnh sát, hất máy đo thân nhiệt vào cán bộ chống COVID-19 lĩnh án

+Tỉnh đầu tiên cho học sinh trở lại trường sau cách ly xã hội

+Mỹ có thể phải giãn cách xã hội đến... 2022, Nga nguy cơ vỡ trận

----