Tin sáng 4/10: Bác tin cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 15 triệu đồng ở Quảng Ninh; Bão Koinu sắp đổ bộ Biển Đông, cường độ rất mạnh

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long (Quảng Ninh) bác tin cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc đòi 15 triệu đồng, đồng thời đề nghị xử lý nghiêm người đăng tin sai sự thật; Lúc 19h ngày 3/10, bão Koinu giật trên cấp 17 cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 410 km về phía Đông Đông Nam và đang tiến gần Biển Đông.

Bác tin cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 15 triệu đồng ở Quảng Ninh

Chiều 3/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, cơ quan đang đề nghị Công an TP Hạ Long xác minh làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các tài khoản đăng tin giả, sai sự thật về cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc, tống tiền.

Trước đó, khoảng 21h50 ngày 2/10, qua rà soát thông tin trên mạng xã hội Facebook, Ban Tuyên giáo Thành ủy phát hiện một số tài khoản, trong đó có tài khoản "Thái Ngọc" đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo về việc bắt cóc trẻ em tại trường Mầm non Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh) gây hoang mang dư luận.

tin-sang-410-bac-tin-chau-be-3-tuoi-bi-bat-coc-doi-tien-chuoc-15-trieu-dong-o-quang-ninh-bao-koinu-sap-do-bo-bien-dong-cuong-do-rat-manh

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long (Quảng Ninh) bác thông tin cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc.

Qua xác minh của lực lượng chức năng, đây là thông tin giả mạo, liên quan đến việc 1 phụ huynh học sinh được nhờ đón trẻ đã đón nhầm cháu bé N.Q.L, (3 tuổi, học tại trường Mầm non Tuần Châu). Do không biết mặt cháu bé nên người được nhờ đã đón nhầm một cháu cùng tên N.Q.L. về nhà mình.

Thậm chí, một tài khoản FB còn đăng tin thất thiệt cho rằng, kẻ bắt cóc đòi 15 triệu đồng.

Ngay sau sự việc xảy ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long yêu cầu Đảng ủy phường Tuần Châu chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể, cán bộ, đảng viên có liên quan thuộc Chi bộ trường Mầm non Tuần Châu để xảy ra sự việc nêu trên.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long cũng yêu cầu Chi bộ trường Mầm non Tuần Châu báo cáo giải trình, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc quản lý, đón trả học sinh của nhà trường.

Bão Koinu sắp đổ bộ Biển Đông, cường độ rất mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 19h ngày 3/10, vị trí tâm bão Koinu trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines), cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 410 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10 km/h.

tin-sang-410-bac-tin-chau-be-3-tuoi-bi-bat-coc-doi-tien-chuoc-15-trieu-dong-o-quang-ninh-bao-koinu-sap-do-bo-bien-dong-cuong-do-rat-manh

Dự báo đường đi của bão Koinu. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)

Dự báo đến 19h ngày 4/10, bão cách Đài Loan 110 km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng: Phía Đông Nam Đài Loan (Trung Quốc).

 

Khoảng 19h ngày 5/10, bão cách Phúc Kiến (Trung Quốc) 280 km về phía Đông Đông Nam và không đổi hướng di chuyển, tốc độ khoảng 10 km/h sau đó đổ bộ vào Biển Đông và suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng: Phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 19h ngày 6/10, bão trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sóng biển cao 2-4 m. Từ đêm 4/10, khu vực này gió mạnh lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8 m.

Sau lùm xùm VĐV "đói ăn", Cục TDTT chuyển toàn bộ đội tuyển trẻ bóng bàn đến nơi ở mới 

Liên quan tới vụ bữa ăn kém chất lượng của đội tuyển trẻ bóng bàn quốc gia gây xôn xao cộng đồng mạnh, ngày 2/10, đại diện Phòng thể thao thành tích cao 2 (Cục TDTT) cho biết đã nắm được thông tin phản ánh và đã yêu cầu cán bộ phụ trách bộ môn bóng bàn kiểm tra để xác minh, làm việc rõ về sự việc.
tin-sang-410-bac-tin-chau-be-3-tuoi-bi-bat-coc-doi-tien-chuoc-15-trieu-dong-o-quang-ninh-bao-koinu-sap-do-bo-bien-dong-cuong-do-rat-manh

Bữa ăn của 8 VĐV trẻ đội tuyển bóng bàn (Ảnh: T.P)

Trên cơ sở kết quả xác minh, Cục Thể dục thể thao sẽ nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề còn tồn tại công tác quản lý, chỉ đạo tập huấn các đội tuyển nói chung, đội tuyển trẻ bóng bàn quốc gia nói riêng, nếu phát hiện có sai phạm sẽ xử lý nghiêm minh đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan theo đúng quy định và sẽ có phản hồi tới các cơ quan báo chí trong thời gian sớm nhất.

Ngay trong ngày 3/10, lãnh đạo Cục Thể dục thể thao đã chỉ đạo chuyển đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia về tập huấn và bố trí ăn nghỉ tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Trường bị đình chỉ vì vi phạm PCCC, hơn 100 học sinh phải tá túc ở trụ sở phường 

Chiều 3/10, ông Nguyễn Thuận - Trưởng Phòng GD-ĐT TP Huế (tỉnh TT-Huế), cho biết Trường Mầm non Hương Sen (62 Thạch Hãn, phường Thuận Hòa) vừa bị cơ quan công an đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về an toàn PCCC.
tin-sang-410-bac-tin-chau-be-3-tuoi-bi-bat-coc-doi-tien-chuoc-15-trieu-dong-o-quang-ninh-bao-koinu-sap-do-bo-bien-dong-cuong-do-rat-manh

Vi phạm quy định PCCC, Trường Mầm non Hương Sen bị đình chỉ hoạt động. Ảnh NV

Trước đó, vào ngày 20/9, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế cùng các đơn vị liên ngành kiểm tra cơ sở Trường Mầm non Hương Sen.

Tại thời điểm kiểm tra, trường có 120 em, 26 giáo viên, 3 cấp dưỡng, 2 thành viên Ban giám hiệu, 1 y tế và 1 kế toán.

Đoàn kiểm tra liên ngành kết luận Trường Mầm non Hương Sen không chấp hành quy định về an toàn PCCC, cơ sở hoạt động sai mục đích, xây dựng vượt quy mô được cấp phép.

Ngày 25/9, trường mầm non này bị đình chỉ hoạt động để khắc phục vi phạm và bổ sung các điều kiện về an toàn PCCC theo quy định pháp luật.

tin-sang-410-bac-tin-chau-be-3-tuoi-bi-bat-coc-doi-tien-chuoc-15-trieu-dong-o-quang-ninh-bao-koinu-sap-do-bo-bien-dong-cuong-do-rat-manh

Hơn 100 học sinh học tạm tại khu nhà vốn trước đây là văn phòng "một cửa" của UBND phường. Ảnh NV

Được biết, sau khi bị đình chỉ hoạt động, nhà trường đã mượn tạm trụ sở thuộc UBND phường Thuận Hòa (số 248 Lê Duẩn, TP Huế) để làm nơi dạy trẻ tạm thời.

Trụ sở này vốn là dãy nhà hành chính của phường Phú Thuận cũ. Sau khi sáp nhập phường, cơ sở này trở thành trụ sở của Hội Nông dân TP Huế và là nơi làm việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phường Thuận Hòa.

Người trúng đấu giá biển số 51K-888.88 hơn 32 tỷ đã liên hệ với Cục CSGT 

Ngày 2/10, tại buổi họp báo về tình hình, kết quả công tác công an quý 3 năm 2023, Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin về kết quả bước đầu việc triển khai đấu giá biển số xe. Theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, từ ngày 15-30/9 đã đấu giá được 493 biển số, số tiền trúng đấu giá hơn 214 tỷ đồng. Đến nay, có 76 người hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp 16 tỷ đồng.
tin-sang-410-bac-tin-chau-be-3-tuoi-bi-bat-coc-doi-tien-chuoc-15-trieu-dong-o-quang-ninh-bao-koinu-sap-do-bo-bien-dong-cuong-do-rat-manh

Thiếu tướng Lê Xuân Đức trả lời tại họp báo của Bộ Công an. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo ông Đức, ngay sau khi kết thúc các phiên đấu giá 493 biển số, khách hàng hầu hết ký vào biên bản xác nhận trúng đấu giá. Điều này cho thấy đây là nhu cầu thật của khách hàng.

Buổi đầu tiên (15/9) gây chú ý về mức tiền đấu giá 11 biển số với hơn 82 tỷ đồng. Sau đó 5 người đã nộp tiền. Trong 6 người chưa nộp, 3 người trúng đấu giá biển số 51K-888.88 (32,34 tỷ đồng), 30K-567.89 (13 tỷ đồng) và 30K-555.55 (14,12 tỷ đồng) đã liên hệ với Cục CSGT để tìm hiểu các bước thủ tục tiếp theo.

"Vị khách trúng đấu giá biển số 51K - 888.88 với giá trúng hơn 32 tỷ đồng cũng đã liên hệ với Cục CSGT để tìm giải pháp", ông Đức nói.

Đề cập về trường hợp trúng đấu giá rồi bỏ tiền cọc, Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho biết pháp luật quy định rất rõ về trách nhiệm liên quan đến nội dung này.

"Chúng tôi nhận về những ý kiến băn khoăn trong đó có việc người trúng đấu giá bỏ cọc. Ngoài quy định hiện hành, chúng tôi thấy điều quan trọng nhất là ý thức thượng tôn pháp luật của người tham gia đấu giá, người đó phải có trách nhiệm với xã hội, danh dự bản thân...", ông Đức nhận định./.

Theo GiaDinh