Trung Quốc triệt phá đường dây cá độ World Cup gần 3 tỉ USD



Công an Trung Quốc vừa triệt phá một đường dây cá độ World Cup quy mô lớn với tổng số tiền cuộc lên đến gần 3 tỉ USD. Đây là thành công mới nhất trong nổ lực đấu tranh chống tệ nạn cờ bạc của chính quyền Trung Quốc.

 

Người mộ bóng đá xem một màn hình hiển thị lịch phát sóng trực tiếp World Cup 2014 bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh.

Người mộ bóng đá xem một màn hình hiển thị lịch phát sóng trực tiếp World Cup 2014 bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh.

Tại Trung Quốc, cá cược chỉ được phép nếu được tổ chức và điều hành bởi nhà nước. Số tiền kiếm được sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Ngoài ra, những hoạt động cá cược khác đều bị cấm, thường thì cá cược bất hợp pháp luôn có tỉ lệ cược hấp dẫn hơn. Tình trạng này đã gia tăng đột biến kể từ khi mùa World Cup bắt đầu.

Tờ Quang Minh nhật báo dẫn lời công an, cho biết họ đã bắt giữ 108 người, thu giữ số tiền cược lên đến 18 tỉ nhân dân tệ ( khoảng 2,9 tỉ USD). Tuy nhiên, nhà chức trách không thể xác định có bao nhiêu người đã tham gia cá độ với đường dây này. 
Số tiền mà cảnh sát thu giữ có thể chỉ là một phần nhỏ so với những gì đang diễn ra Trung Quốc, nơi mà World Cup thu hút được sự quan tâm rất lớn của những con bạc. Trung Quốc chỉ cho một hình thức mang tính chất cờ bạc tồn tại là sổ xố kiến thiết.

Cá cược bất hợp pháp ở Trung Quốc thường diễn ra thông qua các trang web bị cấm, các con bạc muốn tham gia những trang web này có thể phải trả một khoản đáng kể làm “phí thành viên”.

Tháng 5.2014, công an Thượng Hải đã triệt phá một đường dây cá cược trực tuyến với quy mô 113 tỉ Nhân dân tệ (gần 19 tỉ USD), bắt giữ 63 người.

Lâm Nguyên (theo AFP)

Một Thế Giới