Trước thềm Trung thu, hàng ngàn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc được bày bán công khai

Trung thu là thời điểm "vàng" để tiêu thụ các sản phẩm đồ chơi trẻ em, song, bên cạnh những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, vẫn còn rất nhiều sản phẩm nhiều "không" được bán công khai.

Đơn cử như tại cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em và kho hàng tại địa chỉ Công ty cổ phần dụng cụ thể dục thể thao (đường Lý Bôn, TP Thái Bình) của hộ kinh doanh Bùi Thị Mai (tại Ki-ốt, số 7, 8, 9, Trần Nhật Duật, chợ Bo, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình).

Những ngày này, cửa hàng kinh doanh của bà Mai bày bán la liệt các loại đồ chơi trẻ em nhằm phục vụ Tết Trung thu như hình siêu nhân, sư tử, khủng long, cầu lông, súng bắn bóng bay…

Song, hầu hết các mặt hàng đồ chơi bày bán tại đây đều không có nhãn hàng hóa, không có tem hợp quy và bà Mai cũng không chứng minh được nguồn gốc số hàng hóa đang bày bán tại cửa hàng.

truoc-them-trung-thu-hang-ngan-do-choi-tre-em-khong-ro-nguon-goc-duoc-bay-ban-cong-khai

Trung thu là thời điểm "vàng" để tiêu thụ các sản phẩm đồ chơi trẻ em, song, bên cạnh những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, vẫn còn rất nhiều sản phẩm nhiều "không" được bán công khai.

Những mặt hàng đồ chơi trẻ em có yếu tố vi phạm về nguồn gốc xuất xứ chỉ được phát hiện, thu giữ nhằm đảm bảo sức khỏe trẻ em khi có sự vào cuộc của lực lượng chức năng.

Theo đó, Đội QLTT số 1 thuộc Cục QLTT Thái Bình phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an tỉnh Thái Bình đã kiểm đếm và thu giữ 4.202 sản phẩm đồ chơi trẻ em không có nhãn hàng hóa và có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ để tiếp tục thẩm tra xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo GiaDinh