Bộ ảnh đánh thức tình yêu làm cha

Những người cha ở Thụy Điển được nghỉ phép để chăm sóc cho con song không phải ai cũng chia sẻ công việc này.

Theo pháp luật Thụy Điển, cha mẹ có thể ở nhà với con tổng cộng 480 ngày cho tới khi con được 8 tuổi.

Trong đó có ít nhất 60 ngày nghỉ dành cho các ông bố, nếu không sử dụng thì người vợ cũng không được hưởng. Thời gian nghỉ có thể liên tục hoặc cách quãng.

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 12% các ông bố Thụy Điển sử dụng các ngày nghỉ đó.

Nhiếp ảnh gia Johan Bavman chụp lại hình ảnh của các ông bố bên con trong ngày nghỉ đặc biệt.

Ông thực hiện dự án này khi có thời gian ở nhà với con mình bởi muốn 'ghi lại khoảnh khắc, muốn nghe lý do các bố muốn ở bên con và những điều họ hy vọng sẽ học hỏi được từ quá trình đó'.

Anh Johan Ekengard và vợ chia đôi số ngày nghỉ dành cho 3 đứa con.

Sau những khó khăn về tài chính, vai trò làm cha giúp ông bố 38 tuổi lấy lại tự tin. Anh cũng hiểu hơn về vất vả của vợ, gắn kết hơn với con - điều rất quan trọng trong quá trình lớn lên của trẻ.

Anh Urban North (32 tuổi, làm nghề tư vấn kết cấu hạ tầng) đang trong thời gian 10 tháng ở với con.

Anh và vợ luôn chia sẻ mọi việc từ khi có con. Công việc chính của anh hiện nay là nấu ăn và chơi với con.

Anh Loui Kuhlau (28 tuổi, nghệ sĩ) và vợ không bao giờ tranh cãi về việc ai sẽ chăm sóc con. Họ luôn quan niệm đó là trách nhiệm chung của cả hai người.

'Nếu không có thời gian 1 năm ở nhà với con, tôi sẽ không hiểu nhiều về con', anh chia sẻ.

Anh Samad Kohigoltapeh (32 tuổi, kỹ sư xây dựng) cùng ở nhà với vợ trong 4 tháng đầu con chào đời. Sau đó, anh nghỉ thêm 6 tháng nữa với hai con gái sinh đôi.

Anh Ola Larsson (41 tuổi, làm kinh doanh) đang trong thời gian 8 tháng ở với con. 'Kỳ nghỉ này là món quà tuyệt vời để bạn biết mình sẽ bỏ lỡ điều gì nếu chỉ quan tâm tới làm việc', anh tâm sự.

Tjeerd van Waijenburg (34 tuổi, làm công việc phát triển sản phẩm) ở nhà với con trong 1 năm 4 tháng.

'Công ty luôn khuyến khích tôi dành thời gian với Tim. Thật đáng tiếc khi các ông bố không đánh giá đúng được ý nghĩa của kỳ nghỉ này', anh nói.

Anh Marcus Bergqvist (kỹ sư xây dựng, 33 tuổi) có 6 tháng cho con trai lớn và 8 tháng cho con út.

'Với người mẹ, mối quan hệ với trẻ nảy sinh từ thời kỳ mang bầu còn với người bố, mọi chuyện đến đột ngột khi trẻ chào đời. Tôi đã băn khoăn liệu con có tìm tới tôi khi buồn và cần sự động viên nếu tôi và mẹ chúng không chia sẻ thời gian nghỉ bên con', anh tâm sự.

Marcus Pranter (29 tuổi, làm nghề kinh doanh) ở nhà 8 tháng với con.

'Tôi nghĩ quy định là điều ngốc nghếch. Bạn nên dành thời gian cho con vì mình muốn chứ không phải do chính quyền quy định. Tôi và vợ đều là cha mẹ nên cần phải chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng con', anh khẳng định.

Anh Andreas Bergström (39 tuổi) đã ở nhà từ khi con út ra đời. Anh dự định nghỉ 6 tháng nhưng sau đó, sức khỏe của vợ sau sinh và con lớn không tốt nên anh nghỉ thêm.

'Các con tin tưởng vào tôi cũng như với mẹ của chúng vậy. Điều này thật quan trọng khi tôi có thể lo lắng tốt cho con. Khi vợ ốm, tôi đã phải làm phần lớn công việc chăm sóc con', anh kể.

Anh Goran Sevelin (27 tuổi, sinh viên) đang nghỉ học 10 tháng để chăm con.

'Dù việc nghỉ có gây thiệt hại về tài chính nhưng điều quan trọng là có thêm sự gắn kết với trẻ, điều quan trọng với tương lai của chúng ta', anh chia sẻ.

Anh Jonas Feldt (31 tuổi, nhân viên trung tâm việc làm) vừa ở nhà 9 tháng với con gái lớn và đang tiếp tục ở thêm 1 năm với con út.

'Có một sự báo động khi tờ báo dành cho giới trẻ cho biết, sau người mẹ, trẻ thường tâm sự với họ hàng, bạn bè rồi mới nghĩ tới bố. Tôi muốn các con cũng cảm nhận được sự an tâm khi ở bên tôi', anh tin tưởng.

Anh Ingemar Olsen (37 tuổi, làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin) đã ở nhà 9 tháng với con trai cả và tiếp tục ở 9 tháng nữa với con út.

'Tôi không gặp khó khăn trong việc quyết định nghỉ. Dù môi trường làm việc của tôi chủ yếu là đàn ông nhưng sếp vẫn đánh giá cao giá trị gia đình. Kỳ nghỉ này đem lại cho tôi hạnh phúc và hiểu hơn về nhu cầu của con', anh vui vẻ tâm sự.

Anh Martin Gagner (làm tại trường đại học) đang ở nhà 6 tháng với con gái Matilda, 4 tuổi và Valdemar, 1 tuổi.

'Tôi cảm thấy có lỗi khi không ở nhà với Matilda nhiều như với con gái út. Khi con bé còn nhỏ, tôi phải tập trung vào công việc. Tôi sợ mối quan hệ của chúng tôi sẽ không gắn kết', anh lo lắng.

Anh Michael Winblad (35 tuổi) dành 9 tháng cho 2 con nhỏ. 'Tôi luôn cố gắng để có mối quan hệ tốt với các con và kỳ nghỉ này thực sự rất quan trọng', anh nói.

Anh Juan Cardenal (đang đi học thiết kế, 34 tuổi) dành 18 tháng cho 2 con. 'Thời gian này giúp tôi thay đổi cuộc sống của mình, có công việc mới, chứng kiến lúc con biết đi, nói và tự ăn', người bố tự hào.

Theo Giadinhvn