Cập nhật dịch corona ngày 10-2: 910 ca tử vong, 3.300 người hồi phục

Tính đến 13h20 ngày 10-2, đã có 40.614 ca nhiễm bệnh do virus corona chủng mới, 910 ca tử vong. Tin vui là hơn 3.300 người đã hồi phục.

cap-nhat-dich-corona-ngay-10-2-910-ca-tu-vong-3-300-nguoi-hoi-phuc

Các nông dân đeo khẩu trang khi thu hoạch rau củ tại một nông trại ở huyện Tiên Cư, tỉnh Chiết Giang hôm 9-2 - Ảnh: REUTERS

Đài Loan: Trường hợp đầu tiên nhiễm nCoV không có triệu chứng

Cơ quan giám sát dịch bệnh Đài Loan cho biết vùng lãnh thổ này vừa ghi nhận ca nhiễm nCoV thứ 18. Đây cũng là ca nhiễm đầu tiên không cho thấy triệu chứng.

Người bị nhiễm, trong độ tuổi 20, đã đi từ Hong Kong tới Ý hôm 22-1, sau đó quay lại Đài Loan thông qua con đường Hong Kong hôm 1-2. Đi cùng người này có anh và cha mẹ.

Cha mẹ và anh của người này đều được xác nhận nhiễm nCoV trước đó 1 tuần. Họ đều có các triệu chứng như ho hoặc sốt. Tuy nhiên, người này đến nay chưa cho thấy bất kỳ triệu chứng gì.

Chính quyền Đài Loan xác định có tổng cộng 78 người tiếp xúc với gia đình này gần đây. Đảo Đài Loan hiện có 152 trường hợp nghi nhiễm nCoV đang được cách ly.

cap-nhat-dich-corona-ngay-10-2-910-ca-tu-vong-3-300-nguoi-hoi-phuc

Đồ họa: NGỌC THÀNH

910 ca tử vong, 3.300 người hồi phục

Hãng tin Reuters lúc 7h sáng 10-2 (giờ Việt Nam) dẫn thông báo của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết đến cuối ngày 9-2, tổng số người chết vì virus corna chủng mới ở Trung Quốc đại lục là 908 người (tăng 97 người so với hôm trước).

Tính đến thời điểm này, Trung Quốc đại lục đã thêm 3.062 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trên đại lục lên đến con số 40.553 ca.

Như vậy với con số ca nhiễm và tử vong mới được thông báo ở Trung Quốc đại lục, tổng số tử vong trên thế giới là 910 người (908 ở Trung Quốc đại lục, 1 ở Philippines, 1 ở Hong Kong) và số ca nhiễm vượt hơn 40.000 ca.

Trong đó, tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch, thông báo thêm 91 ca tử vong, bao gồm 73 người chết ở TP Vũ Hán. Ngoài ra có 2.618 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 29.631 người trong toàn tỉnh.

cap-nhat-dich-corona-ngay-10-2-910-ca-tu-vong-3-300-nguoi-hoi-phuc

Ngành y tế Vũ Hán và cả Trung Quốc tiếp tục gồng mình chống dịch do virus corona gây ra - Ảnh: Thời báo hoàn cầu

* Theo báo cáo của Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc, các trường hợp mới được xác nhận của Trung Quốc về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra bên ngoài tỉnh Hồ Bắc, mà thành phố Vũ Hán là tâm dịch, đã giảm trong 5 ngày liên tiếp. 

Cụ thể, số trường hợp mới được xác nhận đến thứ bảy 8-2 bên ngoài Hồ Bắc là 509, thấp hơn khoảng 42,8% so với con số được ghi nhận vào thứ hai 3-2, Mi Feng, người phát ngôn của NHC, cho biết. 

Số trường hợp nhiễm virus được xác nhận mới ở các tỉnh ở Trung Quốc trong những ngày qua là 890 (thứ hai 3-2), 731 (thứ ba 4-2), 707 (thứ tư 5-2), 696 (thứ năm 6-2) và 558 (thứ sáu 7-2) và 509 (thứ bảy 8-2). Người phát ngôn của NHC cho biết: “Nó cho thấy cơ chế phòng ngừa và kiểm soát chung phối hợp giữa các khu vực khác nhau trong nước và sự quản lý chặt chẽ dịch bệnh đang có hiệu lực”.

* Trong bức thư gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 9-2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ tình đoàn kết với người đứng đầu đất nước và nhân dân Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh do virus corona gây ra. Ấn Độ đề nghị hỗ trợ Trung Quốc chống lại cuộc khủng hoảng do nCoV, theo báo The Hindu. Ông Modi cũng gửi lời chia buồn về sự mất mát đáng tiếc về nhân mạng do dịch bệnh và đánh giá cao sự hỗ trợ của Trung Quốc trong việc di tản 645 công dân Ấn Độ khỏi Vũ Hán. Tất cả những người này đều âm tính với virus corona.

Theo Tuoitre