Choáng váng với 3 hòn đảo toàn rắn độc sinh sống

Ba hòn đảo nổi tiếng nhất trên thế giới không chỉ là nơi sinh sống của hàng ngàn con rắn, mà nơi đây cũng là thủ phủ của những loại rắn độc.

Đảo rắn Chappell nổi tiếng là hòn đảo sinh sống của rắn hổ khổng lồ. Những con rắn hổ ở đảo Chappell thường rất lớn, dài từ 1,8 mét – 2,1m, thậm chí là 2,4m. Trong khi những con rắn ở vùng Yorke, Ayre Penisula và Kangaroo Island và một số hòn đảo khác chỉ có kích thước nhỏ, thi thoảng mới có con có chiều dài tới 0,9m.

Tại đảo Western Ghats (Ấn Độ), hòn đảo được cho là vương quốc của loài hổ mang chúa, không khó để bắt gặp những con hổ mang chúa “khủng” có trọng lượng lên tới 30 kg.

Iiha da Queimada Grande là một hòn đảo rộng 45 ha, nằm lẻ loi ở Nam Đại Tây Dương và cách bờ biển Sao Paulo 35 km. Với vẻ đẹp bình yên này, nơi đây đáng ra là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch bậc nhất ở Brazil nếu không chứa tới hơn 400.000 con rắn cực độc.

Chappell

Chappell

 Theo SKCĐ/blogtamsu