Mâu thuẫn khi uống bia ngày nghỉ lễ, nam thanh niên bị đâm t.ử v.ong

Mâu thuẫn trong lúc uống bia dịp nghỉ lễ 2/9, Đào Văn Sáng (SN 2000, ở TP Hưng Yên) đã dùng dao bấm đâm vào ngực, bụng nam thanh niên khác khiến người này thương nặng, tử vong.

Ngày 4/9, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết định tạm giữ hình sự Đào Văn Sáng (SN 2000, trú xã Phú Cường, TP Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Giết người” .

Theo điều tra ban đầu, đêm 2/9, Sáng cùng nhóm bạn uống bia tại quán ở thôn Tân Mỹ 2, xã Phú Cường (TP Hưng Yên) thì gặp Nguyễn Văn Long (SN 1999, trú xã Hùng Cường, TP Hưng Yên) cũng đang uống bia.

Tại đây, giữa Sáng và Long xảy ra mâu thuẫn. Khi mọi người can ngăn thì Long ra về trước, nhóm của Sáng cũng đứng dậy rời đi. Sáng một mình lái chiếc Dream BKS 89H7-xx về.

mau-thuan-khi-uong-bia-ngay-nghi-le-nam-thanh-nien-bi-dam-t-u-v-ong

Đào Văn Sáng tại cơ quan công an.

 

Khi đi đến thôn Kệ Châu 3, xã Phú Cường, Sáng gặp Long một mình lái xe máy di chuyển chiều ngược lại. Thấy vậy, Sáng quay đầu xe đuổi theo chặn đầu xe Long. Tại đây, 2 người tiếp tục mâu thuẫn, lao vào đánh nhau.

Sáng dùng dao gấp ở chùm chìa khóa xe tấn công, đâm nhiều nhát trúng đối thủ. Bị đâm trúng, Long lùi lại và bỏ chạy. Còn sáng lái xe về nhà báo người thân về sự việc rồi lái xe rời khỏi nhà.

Rạng sáng 3/9, sau khi được các đơn vị công an phối hợp với gia đình vận động, Sáng đã tới trụ sở công an đầu thú.

Theo Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hưng Yên, Bệnh viện đa khoa Hưng Hà xác định nạn nhân Nguyễn Văn Long tử vong trước khi nhập viện với nhiều vết thương tại vùng ngực và bụng. Vụ án đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Theo GiaDinh