Mâu thuẫn tình cảm, cô gái bị sát hại phi tang xuống sông

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm khai nhận, do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên đã xuống tay giết người, rồi phi tang.

Ngày 2/1, Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cô gái bị sát hại, phi tang xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 29/12, công an nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể tại bờ sông Hàm Luông (ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng liên quan, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

mau-thuan-tinh-cam-co-gai-bi-sat-hai-phi-tang-xuong-song

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị H. Ảnh: CA

Sau 72 giờ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định nạn nhân là chị N.T.H. (SN 1996, trú tại phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và đối tượng N.M.T. (SN 1995, trú tại thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) là nghi phạm gây án.

Qua đấu tranh, đối tượng T. khai nhận, do có mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chị H. trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, sau đó, mang xác nạn nhân đến địa bàn tỉnh Bến Tre để phi tang.

Theo GiaDinh