Gi.ế.t bò nhà người tình vì ghen tuông

Nghi người yêu có quan hệ tình cảm với người khác nên Hiệu “dằn mặt” bằng cách đầu độc rồi đốt chuồng bò khiến 2 con bò cái bị chết.

Tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho hay, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Huy Hiệu (34 tuổi, trú tại thôn Tiên Sơn, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) về hành vi "Hủy hoại tài sản".

giet-bo-nha-nguoi-tinh-vi-ghen-tuong

Lực lượng chức năng công bố quyết định khởi tố bị can đối với Trần Huy Hiệu. Ảnh: NLĐ

Theo tài liệu điều tra, Trần Huy Hiệu và chị N.T.T. (49 tuổi, trú cùng thôn) có mối quan hệ tình cảm với nhau. Do nghi ngờ chị T. có mối quan hệ tình cảm với người khác nên Hiệu nảy sinh ghen tuông, thù hận.

Để trả thù "người tình", vào khoảng 23 giờ 20 phút ngày 14/7, Hiệu lấy 1 chai chất độc Xyanua được đặt mua trước đó trên mạng xã hội facebook, 1 chai dầu nhớt xe mô tô, 1 chiếc bật lửa và viết 1 mảnh giấy nội dung đe dọa chị T.

Khi đi tới nhà chị T., thấy cả nhà đã tắt điện đi ngủ nên Hiệu ra phía sau khu vực cửa sổ nhà bếp mở cửa ô thông gió đổ chai dầu nhớt vào bếp ga kèm theo mảnh giấy viết sẵn lời đe dọa, rồi tiếp tục đi tới khu vực chuồng bò mở chai chất độc Xyanua đổ vào 2 đống cỏ để đầu độc bò. Tiếp đó, Hiệu đi vòng ra phía sau bật lửa đốt chuồng bò.

Hậu quả việc "dằn mặt" người tình của Hiệu khiến một chuồng bò bị cháy rụi và 2 con bò cái bị chết.

giet-bo-nha-nguoi-tinh-vi-ghen-tuong

Hiện trường vụ việc

Sau khi gây ra vụ việc, ngày 16/8, Trần Huy Hiệu đã đến Công an H.Hương Sơn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo định giá của cơ quan chức năng H.Hương Sơn, tổng trị giá tài sản bị thiệt hại do Trần Huy Hiệu gây ra là hơn 85 triệu đồng.

Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo GiaDinh