Phó giám đốc kho bạc đánh nhau với nữ nhân viên trong giờ hành chính

Tại kho bạc nhà nước huyện Chư Pah (Gia Lai) vừa qua đã xảy ra vụ việc đánh nhau giữa nữ phó giám đốc và nữ nhân viên trong giờ hành chính. Sự việc sau đó còn được tung lên mạng xã hội gây xôn xao.

Trụ sở kho bạc nhà nước huyện Chư Pah- Ảnh: Lâm Vi.

Bà Nguyễn Thị Lan, giám đốc kho bạc nhà nước huyện Chư Pah xác nhận sự việc trên là có thật.

Vụ việc xảy ra vào ngày 5.12.2015, bà Phạm Thị Thuý Phượng phó giám đốc và nhân viên Đoàn Thị Quỳnh Mai sau khi tranh cãi đã xô xát với nhau ngay tại phòng làm việc của bà Phượng.

Mâu thuẫn bắt đầu từ việc nhân viên Mai có đơn khiếu nại cơ quan về việc xếp loại công chức không hoàn thành nhiệm vụ năm 2013 (việc xếp loại này được bỏ phiếu kín theo quy định).

Sau khi có đơn, cơ quan đã phân công bà Phượng làm tổ trưởng tổ xác minh. Vào ngày 4.12.2014, buổi làm việc giữa tổ xác minh và bà Mai kéo dài đến hơn 18 giờ.

Cuối buổi làm việc, sau nhiều lần đề nghị bà Mai ký vào bản tường trình không thành, bà Phượng đã xếp hồ sơ ra về.

Theo tường trình của bà Phượng, sáng ngày hôm sau, bà Mai đã vào phòng làm việc của bà Phượng yêu cầu tiếp tục làm việc về vấn đề khiếu nại tuy nhiên bà Phượng đã từ chối với lý do, hôm nay phải giải quyết việc chuyên môn.

Sau đó, bà Phượng đã yêu cầu Mai ra khỏi phòng để bà làm việc nhưng Mai không chịu đi. Mai còn lớn tiếng với những lời lẽ không hay về bà Phượng rồi sau đó xông vào đòi đánh dẫn đến vụ xô xát như đã nêu.

Còn theo tường trình của bà Mai thì lúc đó, bà Phượng bảo Mai ra khỏi phòng nhưng Mai không ra nên bà Phượng đã giận dữ xông vào đánh nhau.

Sự việc được đưa lên cao trào khi không lâu sau đó, một đoạn video clip quay cảnh hai nữ cán bộ kho bạc cãi lộn, xô xát nhau tại phòng làm việc được tung lên mạng xã hội facebook và lan toả với tốc độ chóng mặt, khiến nhiều người hiếu kỳ.

Bà Nguyễn Thị Lan cho hay, lãnh đạo kho bạc tỉnh Gia Lai sau khi nhận được tin đã cử đoàn cán bộ đến xác minh, làm rõ. Uỷ ban Kiểm tra huyện uỷ Chư Pah cũng đã vào cuộc. Trước cơ quan chức năng, bà Mai đã đứng ra thừa nhận đã tung đoạn video clip trên lên trang facebook cá nhân.

Đến ngày 18.12, kho bạc tỉnh chuyển hồ sơ về yêu cầu cơ quan tự xử lý cán bộ vi phạm về mặt chính quyền. Thời điểm đó, công tác quyết toán ngân sách cuối năm rất bận rộn, cơ quan đã xin ý kiến và được lãnh đạo chấp nhận gác chuyện này sang giữa tháng 1.2015 để tập trung hoàn thành công việc chuyên môn.

“Vì những lý do khách quan nên sự việc mới kéo dài đến nay chứ cơ quan không hề bao che, dung túng cho cán bộ vi phạm. Chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm vụ này trong tháng 1.2015”, bà Lan khẳng định.

Theo Lâm Vi (Một Thế Giới)