Tin sáng 9/10: Điểm trùng hợp của 2 hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa và Ý Nhi sau 1 tuần đăng quang; thông tin mới liên quan vụ người cha vượt hơn 1.000 km bám theo xe chở con gái

Những lùm xùm khiến khán giả nhận ra nhiều điểm trùng hợp giữa Bùi Quỳnh Hoa với Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi; 10 nạn nhân bị dụ dỗ ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao" đều có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người không có tiền để bắt xe về quê.

Điểm trùng hợp của 2 hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa và Ý Nhi sau 1 tuần đăng quang

tin-sang-9-10-diem-trung-hop-cua-2-hoa-hau-bui-quynh-hoa-va-y-nhi-sau-1-tuan-dang-quang-thong-tin-moi-lien-quan-vu-nguoi-cha-vuot-hon-1-000-km-bam-theo-xe-cho-con-gai

Bùi Quỳnh Hoa không được khán giả ủng hộ khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2023.

Đăng quang Miss Universe Vietnam 2023, Bùi Quỳnh Hoa đang là chủ đề tranh cãi khi nhiều khán giả cho rằng người đẹp được ban tổ chức "dọn đường" để chiến thắng. Dù đã lên tiếng phủ nhận, nàng hậu vẫn không nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Trong phần thi ứng xử, Bùi Quỳnh Hoa dẫn sai câu tục ngữ "thắng không kiêu, bại không nản" thành "thắng không kiêu, bại không chảnh". Khán giả còn phát hiện câu trả lời của cô có nhiều điểm tương đồng với văn mẫu trên mạng.

Ngoài ra, người đẹp cũng bị "đào lại" hàng loạt những phát ngôn, hành động được đánh giá là thiếu chuẩn mực trong quá khứ.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa phủ nhận tin đồn mua giải, khẳng định bản thân hoàn toàn trung thực với cuộc thi, với khán giả và với những người yêu thương, ủng hộ mình. Tuy nhiên, JKN - đơn vị chủ quản của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - cho biết trên trang chính thức rằng sẽ vào cuộc kiểm tra tính minh bạch, trung thực của Miss Universe Vietnam 2023.

1 tuần sau khi Bùi Quỳnh Hoa đăng quang, hàng loạt hội anti-fan được lập ra trên mạng xã hội với hơn 20 nghìn thành viên và con số đang không ngừng tăng lên.

Chính những lùm xùm này khiến khán giả nhận ra nhiều điểm trùng hợp giữa Bùi Quỳnh Hoa với Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi.

Huỳnh Trần Ý Nhi vừa đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 đã trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận vì những phát ngôn về bạn trai, bạn bè đồng trang lứa…

Một điểm chung giữa hai người đẹp là sau khi đăng quang, họ đều vướng tin đồn "mua giải, được dọn đường đến vương miện". Cũng như Quỳnh Hoa, Ý Nhi khẳng định thành quả mà cô có được là xứng đáng: "Nếu khán giả theo dõi hành trình của tôi từ một cô gái rụt rè, nhút nhát đến một người bản lĩnh, tự tin trả lời ứng xử trên sân khấu thì mọi người hiểu rằng tôi không hề mua giải".

Chỉ một tuần sau khi cô đăng quang, mạng xã hội xuất hiện nhiều nhóm anti-fan, trong đó nhóm đông nhất hiện tại có gần 340 nghìn thành viên.

Câu hỏi gây tranh cãi tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia

tin-sang-9-10-diem-trung-hop-cua-2-hoa-hau-bui-quynh-hoa-va-y-nhi-sau-1-tuan-dang-quang-thong-tin-moi-lien-quan-vu-nguoi-cha-vuot-hon-1-000-km-bam-theo-xe-cho-con-gai

Nguyễn Trọng Thành (học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng). Ảnh: Thạch Thảo

Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, có 2 câu hỏi khiến thí sinh phải tranh biện trực tiếp ngay tại trường quay với ban cố vấn.

 

Cụ thể, trong câu hỏi 20 điểm ở phần Về đích của Nguyễn Trọng Thành (học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) có nội dung: "Thủy tinh lỏng được dùng để chế tạo keo dán thủy tinh, sứ và nhiều ứng dụng khác. Bạn hãy cho biết thủy tinh lỏng là dung dịch đậm đặc của hai hợp chất nào (nêu công thức phân tử)?".

Ngay khi nghe câu hỏi, Trọng Thành nhanh chóng đưa ra câu trả lời là "Na2SiO3 và K2SiO3", nhưng sau đó lại sửa thành "Natri Silicate và Kali Silicate".

MC thông báo các thí sinh còn lại được giành quyền trả lời. Nguyễn Việt Thành (học sinh Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội) bèn ấn chuông trả lời là "Na2SiO3 và K2SiO3".

MC Ngọc Huy cho biết Trọng Thành cần đọc kỹ lại câu hỏi. "Trong câu hỏi chương trình nói rõ là nêu công thức phân tử. Tuy nhiên câu trả lời cuối cùng bạn đưa ra lại không phải là công thức phân tử".

Ngay lập tức, Trọng Thành "phản bác": "Nội dung "nêu công thức phân tử" được đặt trong dấu ngoặc nên em hiểu mình có thể nêu công thức phân tử hoặc không. Bởi vì câu hỏi chỉ yêu cầu nêu hai hợp chất nên em hoàn toàn có thể chỉ đọc tên chất".

Sau ý kiến của Trọng Thành, để đảm bảo công bằng, MC đã hỏi ý kiến ban cố vấn về việc cho điểm câu trả lời nào. Quyết định của ban cố vấn sẽ là quyết định cuối cùng.

PGS.TS Trần Trung Ninh, thành viên ban cố vấn, cho rằng câu trả lời của Trọng Thành chính xác và được chấp nhận.

"Về ý nghĩa của các chất có thể đọc tên hoặc đọc công thức. Tuy nhiên khi nói về một chất, người ta thường dùng tên chất. Mở ngoặc đơn chỉ là một chú thích cho chi tiết thêm. Cho nên, chỉ đọc tên tôi nghĩ đã đầy đủ rồi".

Quyết định cuối cùng của chương trình, điểm số thuộc về Trọng Thành.

Ngoài ra, ở một câu hỏi khác chiếm 30 điểm tại phần Về đích của Nguyễn Minh Triết (học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế), chương trình đưa ra câu hỏi: "Trong bài thơ Kính gửi cụ Nguyễn Du, nhà thơ Tố Hữu viết: "Biết ai hậu thế, khóc cùng Tố Như?/Mai sau, dù có bao giờ…/Câu thơ thuở trước, đâu ngờ hôm nay!". "Câu thơ thuở trước" mà tác giả nói đến là hai câu thơ nào và trong bài thơ nào của Nguyễn Du?".

Minh Triết không trả lời được câu hỏi này và các thí sinh khác được giành quyền trả lời.

Lê Xuân Mạnh (học sinh Trường THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa) đã bấm chuông trả lời: "Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa/Người đời ai khóc Tố Như chăng?". Câu thơ này nằm trong bài thơ "Độc Tiểu Thanh Ký".

Đáp án được chương trình chấp nhận, bởi câu thơ chữ Hán nguyên tác của Nguyễn Du là "Bất tri tam bách dư niên hậu/Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như".

Tuy nhiên sau khi công bố đáp án, ngay lập tức Trọng Thành có ý kiến rằng câu hỏi yêu cầu đọc câu thơ của Nguyễn Du, do đó phải đọc nguyên tác thay vì bản dịch vì có rất nhiều bản dịch khác nhau.

PGS.TS Hà Văn Minh, thành viên ban cố vấn, sau đó lý giải "Độc Tiểu Thanh ký" là bài thơ rất nổi tiếng, có trong chương trình phổ thông từ nhiều năm nay.

Phương án ban cố vấn đưa ra và đã duyệt là thí sinh có thể trả lời một trong hai cách: đọc nguyên văn bản phiên âm hoặc đọc trọn vẹn bản dịch nghĩa của câu thơ này. Do đó, đáp án của Xuân Mạnh được chấp nhận.

Cháy xưởng ép nhựa, nữ hướng dẫn viên du lịch ở trọ kế bên tử vong

Tin sáng 9/10: Điểm trùng hợp của 2 hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa và Ý Nhi sau 1 tuần đăng quang ; thông tin mới liên quan vụ người cha vượt hơn 1.000 km bám theo xe chở con gái - Ảnh 3.

Nhà xưởng bị cháy khiến 1 người dân kế bên tử vong

Sáng ngày 8/10, Công an quận Bình Tân vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gia công nhựa khiến 1 người tử vong.

Vụ cháy xảy ra khoảng hơn 2h sáng cùng ngày tại xưởng gia công nhựa trên QL1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Khi phát hiện cháy, người dân xung quanh vội bật dậy hô hoán và dùng bình chữa cháy dập lửa tại chỗ. Tuy nhiên đám cháy phát ra tiếng nổ lớn, sức ép làm một số mái tôn che của cơ sơ nhựa thổi bay ra xa, văng vào khu vực nhà dân xung quanh, đồng thời có nhiều khói độc khiến nhiều người hoảng sợ. Việc chữa cháy tại chỗ bất thành, ngọn lửa bùng lên dữ dội sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Tân điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được khống chế và dập tắt ngay sau đó.

Vụ cháy khiến khoảng 100m2 cơ sở gia công nhựa bị thiệt hại. Ngoài ra đám cháy đã lây lan sang nhà dân kế bên khiến 1 người tử vong là chị Huỳnh Liên (32 tuổi, quê Tiền Giang), làm nghề hướng dẫn viên du lịch.

Thông tin mới liên quan vụ người cha vượt hơn 1.000 km bám theo xe chở con gái

tin-sang-9-10-diem-trung-hop-cua-2-hoa-hau-bui-quynh-hoa-va-y-nhi-sau-1-tuan-dang-quang-thong-tin-moi-lien-quan-vu-nguoi-cha-vuot-hon-1-000-km-bam-theo-xe-cho-con-gai

Đầu giờ chiều 7-10, các nạn nhân đã lên xe về nhà

Ngày 7-10, Công an TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết sau hơn 4 ngày phối hợp với cơ quan công an làm việc, 10 nạn nhân bị dụ dỗ ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao" và được giải cứu khi đi qua tỉnh này vào tối 3-10, đã được cho phép về nhà.

Theo Công an TP Đông Hà, 10 nạn nhân đều là thanh thiếu niên, sinh sống ở miền Nam, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Qua tìm hiểu, nhiều nạn nhân không có tiền để bắt xe về quê nên Công an TP Đông Hà và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã hỗ trợ phương tiện cùng một ít kinh phí để các nạn nhân lên đường.

Công an TP Đông Hà và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị hỗ trợ kinh phí để các nạn nhân về quê

Liên quan đến vụ việc trên, Công an TP Đông Hà cho biết đã nhận được thư cảm ơn của anh N.B.M (42 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Anh M. là cha của em N.N.Q (16 tuổi) - một trong 10 trường hợp được lực lượng công an giải cứu.

Cụ thể, anh M. viết rằng tối 2-10, một người bạn của con gái anh đến nhà thông báo việc Q. đã bị kẻ xấu lừa và đang trên đường đưa ra Bến xe Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) để xuất cảnh trái phép sang Lào. Tuy nhiên, thông tin về con gái rất mù mờ, không rõ đi xe gì, đi cùng với ai khiến gia đình anh rất hoang mang. "Sau khi nghe thông tin, tôi đã tìm cách thông báo tin tức trên cho Công an TP Đông Hà để nhờ giải cứu con gái tôi. Ngay sau khi nhận được trình báo của tôi, các anh Công an TP Đông Hà đã phối hợp với các anh Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị lập tức triển khai lực lượng, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để giải cứu con gái tôi" - anh M. viết.

Xúc động trước việc con gái được lực lượng công an giải cứu an toàn, anh M. viết tiếp: "Trước sự việc trên, gia đình chúng tôi cảm thấy rất xúc động và vô cùng biết ơn các đồng chí Công an TP Đông Hà, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã không quản ngại mưa gió, ngay lập tức bằng mọi cách để giải cứu con gái tôi và những người khác trước lúc sắp bị lừa và đưa ra nước ngoài. Một lần nữa gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích, khâm phục tinh thần, trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm của các đồng chí công an trước tính mạng, sự nguy hiểm của nhân dân".

Một trường ở Đắk Lắk kiểm tra ba lô, soát người học sinh mỗi ngày

tin-sang-9-10-diem-trung-hop-cua-2-hoa-hau-bui-quynh-hoa-va-y-nhi-sau-1-tuan-dang-quang-thong-tin-moi-lien-quan-vu-nguoi-cha-vuot-hon-1-000-km-bam-theo-xe-cho-con-gai

Trường THCS-THPT Đông Du duy trì việc kiểm tra, soát người học sinh từ năm 2013 đến nay

Chiều 5/10, ông Lê Ngọc Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Đông Du (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, có việc nhà trường kiểm tra ba lô, tư trang của học sinh trước khi vào lớp.

Cụ thể, mỗi sáng trước khi vào lớp, học sinh sẽ xếp hàng để nhân viên của nhà trường kiểm tra ba lô. Với học sinh nam sẽ có thêm bước kiểm tra bằng cách dang tay để nhân viên nam kiểm tra trong túi quần, áo. Còn nữ sẽ dùng máy quét như máy quét an ninh ở sân bay để kiểm tra.

Đối với học sinh nội trú, việc kiểm tra sẽ được thực hiện vào ngày cuối tuần, khi các em vào lại trường.

Ông Sơn cho hay, việc kiểm tra tư trang, soát người của học sinh được quy định trong nội quy của nhà trường và áp dụng từ khi thành lập trường đến nay (từ năm 2013). Đầu năm học mới, nhà trường đều phổ biến nội quy này thông qua việc trình chiếu lên bảng và phụ huynh biểu quyết.

Theo ông Sơn, mục đích của việc kiểm tra trên là nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời học sinh mang vật sắc nhọn nguy hiểm; thuốc lá các loại; đồ cấm... vào trường.

Quá trình kiểm tra, đã phát hiện nhiều trường hợp mang thuốc lá vào trường. Cụ thể, mới đây, nhà trường phát hiện 2 học sinh mang thuốc lá điện tử và còn có hành vi tổ chức mua bán tại trường. Hiện, nhà trường đang tiến hành các bước xử lý kỷ luật theo quy định.

Ông Sơn nhấn mạnh, từ trước đến nay, tại trường chưa xảy ra vụ bạo lực học đường. Để có đủ nhân lực phục vụ công tác kiểm tra tư trang của học sinh, Trường THCS-THPT Đông Du phải tốn khoảng 60 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hành động kiểm tra balo của học sinh gây ra phản ứng trái chiều. Có học sinh, phụ huynh không đồng ý vì cho rằng nhà trường đang xâm phạm đời tư cá nhân.

Liên quan đến vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Trường THCS-THPT Đông Du dừng ngay hoạt động kiểm tra tư trang, soát người học sinh. Sở cũng sẽ kiểm tra việc làm này của trường để chấn chỉnh.

Quả bom hơn 300 kg bất ngờ phát lộ sau mưa lũ ở Yên Bái

tin-sang-9-10-diem-trung-hop-cua-2-hoa-hau-bui-quynh-hoa-va-y-nhi-sau-1-tuan-dang-quang-thong-tin-moi-lien-quan-vu-nguoi-cha-vuot-hon-1-000-km-bam-theo-xe-cho-con-gai

Một quả bom hơn 300 kg bất ngờ lộ thiên trên địa bàn xã Yên Thái, huyện Văn Yên sau mưa lũ.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Xuân Thành - Chủ tịch UBND xã Yên Thái cho biết, Khoảng 7h15 ngày 7/10, người dân phát hiện một quả bom bị mưa lũ cuốn theo đất đá trôi ra, nằm ở mép bờ suối. Vị trí này cách cầu đường sắt (Cầu Trạng) tại thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên khoảng 70m.

Qua xác minh sơ bộ ban đầu, đây là loại bom Mỹ thả trong chiến tranh phá hoại miền Bắc vào giai đoạn 1968 - 1970, vỏ bom đã rỉ sét, có đường kính là 0,42m, chiều dài 1,2m, trọng lượng 340 kg.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường lập biên bản, báo cáo cơ quan chức năng. Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn người dân tạm thời di chuyển đến nơi an toàn.

Hiện nay, Ban chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên đã làm các thủ tục bàn giao cho Ban chỉ huy quân sự xã Yên Thái canh gác bảo đảm an toàn để làm thủ tục hủy nổ quả bom.

Theo GiaDinh